Trói tài xế taxi, đánh đập rồi cướp tài sản

ANTĐ - Ngày 22-8, CAQ Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản của một lái xe taxi tại 509 Giải Phóng, phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tạm giữ 3 đối tượng.
Lúc 14h10 ngày 8-8, anh Lê Văn Khu (SN 1988, quê ở Nam Trực, Nam Định) làm nghề lái xe taxi đến CAP Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng trình báo: anh bị 4 thanh niên đưa đến phòng 605 nhà nghỉ số 509 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, dùng băng dính bịt mồm, trói chân tay rồi đánh và cướp 38 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng Tây, 1 lắc đeo tay vàng Tây và 1 đồng hồ đeo tay, tổng tài sản bị cướp trị giá 70 triệu đồng.

Qua điều tra, truy xét, CAQ Hai Bà Trưng xác định 3 đối tượng uy hiếp và cướp tài sản của anh Khu là Trần Anh Đức (SN 1986, ở ngách 35 Giếng Mứt), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985) và Nguyễn Văn Sơn cùng ở tổ 27 Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội).

Mở rộng vụ án, CAQ Hai Bà Trưng còn làm rõ, nhóm đối tượng này gây ra 1 vụ cướp tài sản của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ở Định Công, Hoàng Mai). Nguyên nhân là do từ ngày 11-8 đến ngày 14-8-2012, Anh Tuấn cá độ bóng đá, nợ nhóm đối tượng này 50 triệu đồng, nên bọn này ép Anh Tuấn viết giấy chuyển nhượng xe máy, sau đó viết giấy cầm đồ xe máy trên và yêu cầu gia đình Anh Tuấn trả nợ số tiền 50 triệu đồng.

Hiện CAQ Hai Bà Trưng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc.