Trói lái xe taxi vào cột điện

(ANTĐ) - Đang điều khiển xe, anh Nguyễn Hữu Đức - lái xe Hãng taxi Mai Linh hốt hoảng thấy 2 vị khách từ ghế sau chồm lên gí dao nhọn và bơm kim tiêm vào cổ mình.

Theo một nhân chứng vào lúc 23h30 ngày 6-7, người này cùng 2 người bạn khác đi xe máy đến khu vực trạm y tế xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thì phát hiện một chiếc xe taxi Mai Linh tắt máy đỗ ven đường.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, số người này quay lại thì thấy chiếc taxi nói trên nổ máy đi ra phía cánh đồng xã Thụy Hương. Nhân chứng này nghe tiếng kêu ú ớ phát ra từ khu vực đường liên thôn cạnh trạm y tế. Sau đó số nhân chứng này phát hiện một nam thanh niên bị trói vào cột điện ven đường.

 Chiếc bơm kim tiêm tại hiện trường được nghi là hung khí của các đối tượng

 Chiếc bơm kim tiêm tại hiện trường được nghi là hung khí của các đối tượng

Sau khi nghe thanh niên này cho biết mình bị cướp xe taxi, nạn nhân và số nhân chứng nói trên lên một xe máy đuổi theo chiếc taxi. Sau gần 1km truy đuổi, do xe máy bị xịt lốp nên số người này đành quay về Công an xã Thụy Hương trình báo.

Nạn nhân trong vụ cướp là anh Nguyễn Hữu Đức, SN 1989, trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện đang lái xe cho Hãng taxi Mai Linh. Được biết, 21h30 cùng ngày có 2 nam thanh niên thuê xe anh đi từ đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân lên thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ. Khi đến đầu thị trấn Chúc Sơn, 2 người khách này yêu cầu anh Đức chở đến xã Thụy Hương để đòi nợ.

Sau khi điều lái xe này đi nhiều vòng trên địa bàn xã Thụy Hương, khi qua khúc cua gấp gần trạm y tế xã Thụy Hương - khu vực thưa dân cư, gần cánh đồng, bất ngờ 2 đối tượng này túm tóc giật đầu anh Đức về phía sau, đồng thời dùng dao nhọn và bơm kim tiêm gí vào cổ yêu cầu anh này dừng xe. Sau khi khống chế bị hại ra khỏi xe, 2 đối tượng lấy dây chun nhét vào miệng và trói anh Đức vào cột điện phía sau trạm y tế xã rồi cướp chiếc xe taxi.

Được biết, sau khi lấy tiền và một số đồ đạc của anh Nguyễn Hữu Đức, 2 tên cướp này đã bỏ chiếc xe taxi lại bên đường nội thị thuộc địa bàn Phúc Tiến, phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra truy bắt hung thủ gây án.