Trở lại châu Âu, cơ hội nào cho Công Phượng và Văn Hậu?

ANTD.VN - Cả tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đều chơi ổn khi trở về tập trung ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ được ưu ái khi trở lại CLB của mình ở Bỉ và Hà Lan.

Ở trận thắng Indonesia 3-1 tại Bali, Công Phượng ngồi dự bị và không được HLV Park Hang-seo sử dụng trong những sự thay người. Nguyên do là anh gặp chấn thương nhẹ trong khi khởi động. Tuy nhiên, màn trình diễn ở trận thắng Malaysia 1-0 trước đó của tiền đạo sinh năm 1995 được đánh giá là không tệ. Không ghi bàn, nhưng sự năng nổ của Công Phượng khiến đội khách vất vả ngăn chặn và trải qua nhiều phen lúng túng trên sân Mỹ Đình.

CĐV Việt Nam luôn mong mỏi được thấy Công Phượng và Văn Hậu ra sân ở châu Âu

Trong khi đó, một cầu thủ khác từ châu Âu về phục vụ ĐTQG là Đoàn Văn Hậu lại thể hiện khả quan hơn. Dù di chuyển mệt mỏi và tập trung muộn nhất, nhưng hậu vệ trái này vẫn để lại ấn tượng khi đá chính trong cả hai trận đấu với Malaysia và Indonesia. Văn Hậu cho thấy anh là hậu vệ trái số 1 Đông Nam Á lúc này, và chắc chắn đã ghi điểm trong mắt SC Heerenveen sau những gì đã cống hiến.

Tuy nhiên, cơ hội để hậu vệ sinh năm 1999 ra sân vào cuối tuần này là khá nhỏ. Văn Hậu không chỉ có ít thời gian hội quân, Heerenveen còn gặp thách thức lớn ở vòng 10 giải VĐQG Hà Lan, làm khách của AZ Alkmaar (23h30 ngày 19-10). Đây là màn chạm trán khó khăn, HLV Jansen cần dùng những cái tên tốt nhất thay vì thử nghiệm (như Văn Hậu), nên khả năng được sử dụng của hậu vệ ĐTVN là rất thấp.

Cơ hội của Công Phượng ở Sint-Truidense cũng không hề cao, khi đội bóng Bỉ này trải qua chuyến làm khách của "đại gia" Anderlecht (23h ngày 20-10). Sau 10 trận phải ngồi ngoài, Công Phượng khó có thể chen chân và nhiều khả năng tiếp tục kéo dài chuỗi ngày làm bạn với băng ghế dự bị.