- Quy định mới nhất về chế độ tiền thưởng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
- Hà Nội có thêm hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Cụ thể, tại tờ trình số 85/TTr-LĐTBXH ngày 5/12/2024, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ căn cứ để trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" với 12 liệt sỹ là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Theo đó, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH kính trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng.
12 liệt sỹ là các chiến sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng).
Trước đó, theo TTXVN, từ ngày 1 đến ngày 4/12, Quân khu 7 tổ chức cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp tại trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Lúc 20h27 ngày 2/12, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết, thì trời mưa to, sấm sét nên tạm dừng, nghỉ giải lao. Đột nhiên, khối thuốc nổ phát nổ làm nhiều quân nhân thương vong.
Ngay khi vụ việc xảy ra, chỉ huy đơn vị đã kịp thời có mặt để xử lý. Trong số 12 quân nhân mất tích, phần lớn thi thể đã tìm thấy. Đơn vị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh vào kíp nổ gây kích nổ kíp nổ bằng điện, làm khối thuốc phát nổ.