TP.HCM:

Trinh sát truy đuổi, nổ súng bắn bị thương kẻ cướp giật

ANTĐ - Bị truy đuổi, Nhân liên tục ép xe, dùng chân đạp xe trinh sát. Trước tình huống này, trinh sát đã nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng Nhân vẫn… lỳ, buộc trinh sát nổ súng bắn đối tượng bị thương.

Ngày 1-7 Công an quận 1, TP.HCM, thông tin, đang lập hồ sơ xử lý nghi can Trần Hảo Nhân (SN 1979, ở quận 1) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, tối 30-6-2016, Nhân đã bị trinh sát hình sự thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 1, truy đuổi và bắn bị thương khi vừa gây án cướp giật.

Nghi can Trần Hảo Nhân và xe gắn máy là phương tiện gây án. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Cụ thể khoảng 20h30 tối 30/6 Nhân điều khiển xe gắn máy BKS: 59K1 – 876.22 lưu thông ở nhiều tuyến đường quận 1.

Cùng lúc Thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến điều khiển xe gắn máy chở Đại úy Đào Tiến Toàn (đều là trinh sát của Công an quận 1) đi tuần tra địa bàn. Thấy Nhân khả nghi nên tổ trinh sát trên quyết định đeo bám.

Tại giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thấy 1 cô gái quốc tịch Mỹ đi dạo bộ cùng bạn, có đeo túi xách, Nhân điều khiển xe gắn máy áp sát...

Bất ngờ Nhân giật túi xách của nữ du khách rồi toan bỏ chạy. Nạn nhân đã giằng co lại và tri hô. Lập tức, 2 trinh sát ập đến...

Biết tình hình bị động nên Nhân rú ga tẩu thoát. Màn truy đuổi nóng diễn ra trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM.

Nhân tỏ ra nguy hiểm khi tháo chaỵ với tốc độ cao, liên tục ép xe, vung chân đạp vào xe 2 trinh sát làm họ suýt té ngã xuống đường.

Trước tình huống này, Đại úy Toàn ngồi sau rút súng bắn nhiều phát chỉ thiên để cảnh cáo. Tuy nhiên xác định Nhân vẫn hung hãn, Đại úy Toàn quyết định nã súng bắn vào phần mềm của chân trái làm Nhân bị thương. Sau đó khi truy đuổi đến đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, tổ trinh sát đã bắt giữ được Nhân.

Được biết trong túi xách mà Nhân cướp giật của nạn nhân có nhiều ngoại tệ, 1 ĐTDĐ và 1 số giấy tờ tùy thân. Trong đêm Công an đã làm thủ tục hoàn trả lại số tài sản trên cho nữ du khách.