Trịnh Kim Chi bất ngờ khi bị Thương Tín nghi ngờ chuyện tiền nong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trịnh Kim Chi từng dùng tài khoản cá nhân đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ Thương Tín khi anh bị đột quỵ vào đầu năm 2021 và quyên góp được số tiền hơn 400 triệu đồng.

Thời điểm quyên góp được số tiền trên, Trịnh Kim Chi cho biết đã bàn bạc và thống nhất với Thương Tín về việc mua một gói bảo hiểm trị giá 250 triệu đồng trong thời hạn 12 năm cho con gái anh, số tiền còn lại sẽ trao lại để vợ chồng nam diễn viên trang trải cuộc sống. Nữ diễn viên khi đó còn nói thêm đã liên hệ với người quen để tìm việc làm cho Thương Tín, cụ thể là làm công việc liên quan đến đào tạo tài năng diễn xuất tại một trường học tư.

Tuy nhiên gần đây khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi biết Thương Tín sống trong cảnh nợ tiền nhà trọ nhiều tháng nay, không còn cả tiền ăn và vợ anh thì đã đưa con gái đến ở chỗ khác. Vợ nam diễn viên sau đó đã lên tiếng bác bỏ tin đồn bỏ đi vì không chịu được cảnh nghèo khổ, đồng thời cho biết cô đi làm giúp việc cho một người họ hàng và mang con gái nhỏ theo để tiện trông nom, chăm sóc.

Trịnh Kim Chi chủ động quay clip khi gặp gỡ và bàn giao tiền bạc, giấy tờ với Thương Tín

Trịnh Kim Chi chủ động quay clip khi gặp gỡ và bàn giao tiền bạc, giấy tờ với Thương Tín

Về phía Trịnh Kim Chi, nữ diễn viên này gây bất ngờ khi tiết lộ mới nhận được đề nghị từ vợ chồng Thương Tín về việc muốn cô bàn giao lại số tiền dùng để đóng bảo hiểm cho con gái anh để tự mình quản lý. Lý do theo như vợ chồng diễn viên bày tỏ là vẫn sẽ gửi số tiền đó vào ngân hàng song dùng tiền lãi hàng tháng để đóng học phí cho con gái.

Trịnh Kim Chi khẳng định đã trích hơn 240 triệu đồng từ tháng 3-2021 để mua gói bảo hiểm có thời hạn 12 năm cho con gái Thương Tín và đã bàn giao lại giấy tờ cần thiết cho vợ chồng anh. Cũng theo Trịnh Kim Chi, ban đầu cô muốn đóng một lần cho bảo hiểm này song phía công ty bảo hiểm mà cô mua thông báo phải đóng theo từng năm. Vì thế, cô đã mở tài khoản ngân hàng để gửi số tiền dùng để đóng bảo hiểm đó vào, hàng năm trích ra đóng.

Trước đề nghị của vợ chồng Thương Tín, Trịnh Kim Chi cho biết cô đồng ý bàn giao lại khi có mặt đầy đủ cả hai vợ chồng diễn viên, đồng thời yêu cầu cả hai viết giấy cam kết hàng năm sẽ dùng số tiền này đóng bảo hiểm cho con gái, không được sử dụng vào mục đích khác, nếu không thì cô sẽ trả lại cho các "Mạnh Thường Quân".

Sự việc tưởng chừng sẽ khép lại song mới đây Thương Tín gây xôn xao dư luận khi chia sẻ về lý do lấy lại tiền từ chỗ Trịnh Kim Chi. Theo đó, nam diễn viên bày tỏ suy nghĩ “cảm thấy có gì đó mơ hồ” về việc Trịnh Kim Chi nói sẽ trích tiền quyên góp được để mua gói bảo hiểm cho con gái mình. Nam diễn viên nói thêm, Trịnh Kim Chi có nói với anh là đóng bảo hiểm cho con gái anh rồi song thật ra mới đóng tiền 1 năm. Vì thế nên vợ chồng anh mới đề nghị Trịnh Kim Chi gửi lại cho mình số tiền mà cô nói dùng để đóng gói bảo hiểm đó cho con gái để tự mình mua bảo hiểm cho con gái. Hiện tại, số tiền này đã được vợ chồng anh gửi vào ngân hàng, dùng tiền lãi để lo việc ăn học cho con gái. Nam diễn viên khẳng định không lấy tiền từ chỗ Trịnh Kim Chi về để tiêu xài.

Ngoài số tiền hơn 240 triệu đồng mà Trịnh Kim Chi giữ và nói dùng để đóng bảo hiểm cho con gái Thương Tín, cách đây 8 tháng thì nữ diễn viên này cũng đã trao lại cho vợ chồng nam diễn viên số tiền còn lại trong hơn 400 triệu đồng quyên góp được từ các nhà hảo tâm. Liên quan đến số tiền này, Thương Tín cho biết, anh đã dùng để sửa lại chiếc xe ô tô cũ mà một người bạn tặng để cho thuê, đồng thời trang trải cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua.

Trước những chia sẻ gây tranh cãi từ Thương Tín, Trịnh Kim Chi cho biết, việc trích tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cho Thương Tín để đóng bảo hiểm cho con gái anh, cô đã trao đổi và nhận được sự đồng ý từ phía vợ chồng nam diễn viên. Các giấy tờ liên quan đến việc đóng bảo hiểm, cô đã giao lại cho Thương Tín và quay video lúc bàn giao này. Nữ diễn viên cũng lý giải việc không đóng toàn bộ tiền bảo hiểm là do tư vấn từ phía công ty bảo hiểm chỉ đóng từng năm một. Do vậy cô mới nói với vợ chồng Thương Tín sẽ giữ lại số tiền đó để hàng năm đóng bảo hiểm cho con gái anh. Nữ diễn viên khẳng định, cô có mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín và đã đóng tiền năm đầu tiên.