Trình diễn nhạc kịch cách tân thế kỷ 19

ANTĐ - “Tristan and Isolde”, vở nhạc kịch cách tân của nhà soạn nhạc Richard Wagner  (Đức) đã hướng đạo cho âm nhạc cổ điển từ cân đối hài hòa tới xu hướng âm nhạc vô điệu tính của thế kỷ 20. 

Vở nhạc kịch này đã có sự ảnh hưởng sâu sắc tới các nhà soạn nhạc lớn của thế giới như  Gustav Mahler, Richard Strauss, Alban Berg và Arnold Schoenberg. Vào 20h ngày 25 và 26-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ trình diễn tác phẩm này. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành một phần thời lượng để biểu diễn bản giao hưởng số 2 của J. Brahms và khúc hoan ca cho Orchestra của Alexander Scriabin. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng người Italia-Andrea Pestalozza.