Triều Tiên xét xử 2 khách du lịch Mỹ

ANTĐ -  Cho rằng những người này có mục đích khác ngoài du lịch, Triền Tiên đã bắt giữ họ và đưa ra xét xử.

Cơ quan thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, 2 khách du lịch người Mỹ là Miller Todd và Jeffrey Fowle đã được đưa ra xét xử tại một tòa án. 

Triều Tiên đặc biệt nhạy cảm với vấn đề tôn giáo

Jeffrey Fowle đến Triều Tiên ngày 29/4 và bị bắt giữ vào đầu tháng 6 với lý do đã để lại một quyển kinh thánh trong khách sạn. Matthew Todd Miller bị bắt trước đó vào ngày 10/4.

Trước đó, Kenneth Bae - một nhà truyền giáo người Mỹ cũng bị bắt vào tháng 11-2012 và bị kết án 15 năm tù vì tội âm mưu lật đổ chính phủ Triều Tiên. 

Triều Tiên sử dụng những người Mỹ bị bắt giữ trong thương lượng ngoại giao. Trong quá khứ, các quan chức cao cấp của Mỹ bao gồm cả cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến đất nước này để thương thảo việc trả tự do cho các tù nhân Mỹ.