Triều Tiên "vượt vòng vây", tiếp tục xuất khẩu vũ khí ra thế giới

ANTĐ - Ngày 2-5, trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Triều Tiên tiếp tục bán vũ khí cho Myanmar, Iran và Syria, né tránh hiệu quả một loạt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Báo cáo cũng cho rằng quốc gia này có thể sẽ thực hiện thêm các vụ thử hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào và tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo, nhằm đạt mục tiêu sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới nước Mỹ.

"Triều Tiên đã sử dụng một mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ các hoạt động buôn bán vũ khí và duy trì được một nhóm các nước tiếp nhận bao gồm Myanmar, Iran và Syria", Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo đệ trình lên Quốc hội theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

"Ngoài Myanmar, Iran và Syria, các nước trước đây đã mua tên lửa đạn đạo và các công nghệ liên quan của Triều Tiên bao gồm Ai Cập, Iraq, Libya, Pakistan và Yemen", báo cáo cho biết.

Tên lửa đạn đạo tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng Triều Tiên đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để "nghi binh" né tránh các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên buôn bán vũ khí đã có tác dụng rất hạn chế.

Trong khi đó, báo cáo còn cho rằng, Triều Tiên tiếp tục phát triển các tên lửa Taepodong-2, có thể vươn tới lục địa nước Mỹ, nếu được nâng cấp thành tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

"Triều Tiên sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu này, cũng như gia tăng các mối đe dọa cho các đồng minh và các lực lượng của Mỹ trong khu vực, nếu nước này tiếp tục thử nghiệm và tập trung các nguồn lực cho các chương trình này", Lầu Năm Góc cho biết.