Triều Tiên tức giận gọi Mỹ là “con sói không răng“

ANTĐ - Sau sự cố mạng internet bị cắt 9 tiếng đồng hồ ở Triều Tiên, tờ báo nhà nước Triều Tiên Rodong Sinmun đã gán cho Mỹ danh hiệu “con sói không răng”, nhằm trả đũa vì cho rằng Mỹ đứng sau vụ việc này. 

Telegraph trích dẫn thông tin từ tờ Rodong Sinmun cho biết: "Những tiếng súng đã không bao giờ dừng lại kể từ khi Mỹ làm đổ máu trên hành tinh này. Thế giới đang run lên vì giận dữ, chứng kiến ​​sự xâm phạm thô bạo vào chủ quyền và vi phạm nhân quyền của Mỹ. Trong khi đó, sức mạnh của Mỹ suy yếu dần từng ngày. Dù Mỹ có gầm thét thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng không là gì, chỉ là tiếng gầm của một “con sói không răng”. Đó là hiện thân của tất cả những điều tà ác, là đế chế của quỷ, sẽ đến lúc bị diệt vong. Đó là quy luật của lịch sử”.

Nhà sản xuất bộ phim The Interview buộc phải hủy lịch chiếu bộ phim gây tranh cãi, nhưng tin mới nhất cho thấy, phim này sẽ được chiếu vào ngày hôm nay

Tuyên bố cứng rắn lần này của Bình Nhưỡng càng làm tăng căng thẳng giữa 2 nước kể từ vụ việc hãng phim Sony Picture của Mỹ, nhà sản xuất bộ phim The Interview gây tranh cãi, bị tin tặc tấn công hồi tháng trước.

Triều Tiên đã phủ nhận đứng đằng sau vụ tấn công và cho rằng chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm. Bình Nhưỡng cũng nhiều lần đe dọa tấn công các rạp chiếu phim, thậm chí sẽ làm “nổ tung” Nhà Trắng, khi nước này nói rằng có bằng chứng chính phủ Mỹ đứng sau bộ phim. 

Tổng thống Obama "hứa hẹn" sẽ có "phản ứng tỷ lệ" sau vụ Sony

Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời “hứa hẹn” sẽ có một “phản ứng tỷ lệ” với vụ tấn công Sony, vài giờ trước khi mạng của Triều Tiên gặp sự cố trong 9 tiếng hôm 22-12, khiến dân chúng nước này không thể truy cập internet.

Mặc dù đã được hồi phục lại ngay sau đó, nhưng vụ việc này đã thúc đẩy phản ứng giận dữ của Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Obama đã từ chối nhận trách nhiệm cuộc tấn công mạng Triều Tiên, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Marie Harf đã ám chỉ Nhà Trắng đứng sau vụ việc.

Khi được hỏi về sự cố mất mạng của Triều Tiên, bà Marie Harf cho biết: "Chúng tôi đang xem xét một loạt các lựa chọn để đáp ứng với hành động của Triều Tiên trong vụ Sony. Điều đó sẽ không thảo luận công khai, chi tiết. Vì vậy, tôi không thể xác nhận các báo cáo, nhưng nói chung, đó là những gì tổng thống đã nói tới".