Triều Tiên tổ chức triển lãm hàng không lần đầu tiên trong lịch sử

ANTD.VN - Một triển lãm hàng không lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Triều Tiên, vừa bắt đầu diễn ra ở duyên hải miền đông nước này hôm nay 24-9.

Triển lãm này bao gồm các màn bay biểu diễn của nhiều phi cơ quân sự, dân sự và trực thăng, cũng như binh lính nhảy dù.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm hàng không được tổ chức ở Triều Tiên

Xuất hiện trong triển lãm này chủ yếu là các máy bay mà Triều Tiên đã mua từ Nga như máy bay chở khách Ilyushin, Antonov và Tupolev hay các chiến đấu cơ MiG và Sukhoi. Phi công Triều Tiên sẽ thể hiện khả năng điều khiển máy bay nhào lộn, trong khi, khán giả đến xem sẽ có cơ hội được ngồi trên máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo và nhảy dù cùng những hướng dẫn viên.

Triều Tiên cũng tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, múa võ, lễ hội bia bên lề triển lãm hàng không này. Các công ty lữ hành còn hứa sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở duyên hải biển Nhật Bản.

Các sự kiện chính diễn ra ở sân bay Kalma, tại Wonsan. Đây là sân bay lớn thứ 2 Triều Tiên và mới được tu sửa từ hồi tháng 7-2014 để có sức phục vụ 2.000 du khách mỗi ngày.  Các đường phố tại Wonsan cũng đã được trang trí với cờ và hoa nhằm chào đón du khách tới sự kiện này.