Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp

ANTĐ - Ngày 12/5, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc bịa đặt kết quả của một cuộc thăm dò. Theo đó, kết luận đạt được là Bình Nhưỡng đã đưa một máy bay giám sát nhỏ, hoặc máy bay không người lái để theo dõi Hàn Quốc vào hồi tháng Ba.

Một phát ngôn viên quân sự của Triều Tiên đã đáp trả bằng cáo buộc cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang âm mưu đối đầu một cách mù quáng khi đưa ra kết quả trên. Đồng thời lại dùng lời lẽ nhục mạ Tổng thống Hàn Quốc.

Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp ảnh 1
Chiếc máy bay không người lái được tìm thấy gần biên giới Triều – Hàn hôm 31/3


Trong một cuộc tấn công hiếm hoi vào chính phủ Triều Tiên, người phát ngôn của bộ Quốc phòng Hàn Quốc - ông Kim Min-seok, cho rằng tuyên bố của Bình Nhưỡng là “vô cùng đáng tiếc” và sự mất uy tín dành cho Triều Tiên rất xứng đáng.

“Triều Tiên không phải là một đất nước ư? Nó không có nhân quyền hay tự do. Nó tồn tại chỉ để chống đỡ cho một người duy nhất”, ông Kim phát biểu tại một cuộc họp ở Seoul. “Đây không thực sự là một đất nước, nó luôn dối trá và sử dụng lời lẽ trong lịch sử khi nhìn về quá khứ. Đó là lý do tại sao nó không nên tồn tại”, ông Kim không dùng những từ ngữ tích cực như mọi lần khi nói về Triều Tiên.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cùng nhau xem xét ba máy bay thu hồi được ở ba địa điểm khác nhau gần biên giới Hàn Quốc trong hai tuần cuối tháng Ba. Chiếc máy bay thứ hai được phát hiện ngay sau cuộc nã pháo ba tiếng đồng hồ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong vùng biển tranh chấp.

Triều Tiên cũng đã đề xuất một cuộc thăm dò chung những chiếc máy bay bị rơi với Hàn Quốc, nhưng Seoul đã từ chối đề nghị này.

Những tuyên bố của Triều Tiên là diễn biến mới nhất trong hàng loạt các cuộc tấn công gần đây bằng văn bản với Tổng thống Hàn Quốc. Trong tháng tư vừa qua, Triều Tiên gọi Tổng thống Mỹ là “ma cô” của bà Park, và trong một bài báo phát hành trong tháng này, ông Obama lại được cho là “khỉ đen xấu xa”.

Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp ảnh 2
Ngày 31/3, Hàn Quốc đáp trả lại cuộc nã pháo của Triều Tiên bằng hành động tương tự


Triều Tiên cũng cho hay, việc điều tra về nguồn gốc của máy bay chỉ là một “màn kịch” được dựng lên để chuyển hướng chỉ trích của công chúng về cách xử lý của chính phủ Hàn Quốc trong vụ chìm phà Sewol.

Điều này đã làm cho chính phủ của bà Park tiếp tục phải đối mặt với những lời chỉ trích từ phía gia đình của nạn nhân trong vụ chìm phà.

Trong khi đó, nguy cơ Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới đang hiện lên rất rõ ràng. Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, nước này sẽ sử dụng tất cả phương tiện sẵn có của mình để đối phó với những tích cực trong mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm bóp nghẹt chủ quyền của họ.