Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đối hạm “siêu chính xác” mới

ANTĐ - Ngày 7-2, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, hải quân nước này vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đối hạm “siêu chính xác” mới được phát triển.

Theo KCNA, vụ phóng thử đã được hạm đội biển Đông của nước này tiến hành dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hãng thông tấn này không nói rõ về thời gian thử nghiệm, cũng như tầm bắn của tên lửa mới.

Cùng ngày tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng đăng một số hình ảnh cho thấy tên lửa được phóng từ một tàu chiến đang hoạt động trên biển và lãnh đạo Kim Jong-un quan sát vụ phóng từ một căn cứ hải quân.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên

"Vụ phóng phóng thử 'tên lửa đối hạm siêu chính xác' này đã chứng minh sức mạnh của tàu tên lửa và sự hoàn hảo của các tên lửa”, KCNA cho biết.

Đài truyền hình KCNA cho rằng, loại tên lửa mới này, sau khi được triển khai cho các đơn vị hải quân của quân đội nhân dân Triều Tiên, sẽ “đem đến một sự thay đổi lớn” trong việc bảo vệ các vùng lãnh hải và trong việc đối phó với các nỗ lực tấn công của kẻ thù, thông qua chiến tranh tiếp xúc và phi tiếp xúc.

Trong quá trình theo dõi, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng về vụ phóng thử và yêu cầu sản xuất thêm nhiều vũ khí điều khiển chiến thuật có độ chính xác và khả năng tình báo cao dựa trên kinh nghiệm của vụ phóng thử.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời chuyên gia Jeffrey Lewis tại Viện nghiên cứu quốc tế Monterey của Mỹ cho rằng, tên lửa mới của Triều Tiên có thiết kế rất giống với tên lửa đối hạm KH-35 do Nga sản xuất. KH-35 có thể bay với vận tốc cao và chỉ cách mặt biển vài mét.