Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ liền triển khai tên lửa THAAD tới Hàn Quốc

ANTD.VN - Quân đội Mỹ thông báo đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng chống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

Hệ thống phòng chống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Theo quân đội Mỹ, bộ phận đầu tiên thuộc tổ hợp tên lửa THAAD đã được chuyển tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc, trong đêm 6-3.

Thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản.

“Những hành động khiêu khích từ Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng nhiều tên lửa ngày 6-3, xác nhận sự thận trọng của liên minh trong quyết định triển khai THAAD đến Hàn Quốc”, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Trong khi đó, Triều Tiên cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này là một mối đe dọa sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên tới “bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Ông Chris Bush, phát ngôn viên của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho hay, “Đây chỉ là một biện pháp phòng thủ mà liên minh cần phải chú ý đến mối đe dọa nghiêm trọng từ tên lửa Triều Tiên”.

Nhưng Trung Quốc và Nga đều phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD vì hai nước này tin rằng nó đe doạ đến lợi ích an ninh của họ.