Triều Tiên phóng liền 30 tên lửa 9K52 Luna-M

ANTĐ - Sáng sớm hôm nay (ngày 22-3), Triều Tiên đã phóng liền 30 quả tên lửa tầm ngắn từ khu vực bờ biển phía Đông nước này, giữa lúc các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Bộ tham mưu trưởng liên quân nước này cho biết Triều Tiên đã phóng 30 quả tên lửa tầm ngắn, được cho là tên lửa đất đối đất FROG, từ bờ biển phía Đông trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6h10 sáng nay (giờ địa phương).

Tất cả số tên lửa này, đã bay xa  khoảng 60km và hướng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng này diễn ra đúng 6 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng 25 quả tên lửa 9K52 Luna-M (NATO: FROG), loại tên lửa mua của Liên Xô đã được biên chế cho quân đội Triều Tiên từ những năm 1960.

Tên lửa tầm ngắn 9K52 Luna-M (NATO: FROG)

Được cho là nhằm đáp trả các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu từ tháng trước và kéo dài đến cuối tháng 4, Triều Tiên đã phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn và rocket trong những tuần gần đây, hành động mà Hàn Quốc gọi là một sự phản đối vũ trang và biểu dương sức mạnh. 

Cuộc diễn tập chỉ huy "Giải pháp then chốt" (Key Resolve), đã bắt đầu hôm 24-2 và kết thúc hôm 6-3, nhưng cuộc diễn tập huấn luyện thực địa "Đại bàng non" (Foal Eagle) sẽ kéo dài đến 18-4 bất chấp trước đó Triều Tiên đã kêu gọi tạm dừng hoặc hủy bỏ các cuộc diễn tập mà Triều Tiên cho là một sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lên phía bắc.

Hôm 5-3, Triều Tiên nói, các vụ phóng tên lửa tầm ngắn của họ là “đợt huấn luyện thông thường thành công”.