Triều Tiên phóng 5 tên lửa khi giáo hoàng Francis thăm Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 13-8, Triều Tiên đã phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn hướng về vùng biển phía đông, ngay trước khi Giáo hoàng Francis đặt chân tới Hàn Quốc mang một thông điệp hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho rằng, 3 quả tên lửa đầu tiên đã được phóng đi liên tiếp từ thị trấn biên giới phía đông Wonsan về hướng đông bắc trong khoảng 25 phút từ lúc 9h30 giờ địa phương. Sau đó, vào lúc 12h56 và 13h05 cùng ngày, nước này lại tiếp tục phóng 3 quả tên lửa tầm ngắn nữa, cũng từ vị trí trên.

Theo phát ngôn viên JCS Um Hyo-sik, số tên lửa này, được cho là được phóng từ bệ phóng đa nòng 300mm, đã rơi xuống vùng biển phía Đông sau khi bay được khoảng 220km. Ông còn cho biết thêm rằng Triều Tiên đã không thông báo vùng cấm bay hoặc vùng cấm tàu thuyền đi lại trước khi phóng.

Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên dường như là đang phóng thử loại tên lửa tầm ngắn này với nỗ lực tăng cường tầm bắn của chúng. Mặc dù, bệ phóng tên lửa, mang tên KN-09, được cho là có tầm bắn 160km, nhưng các tên lửa được phóng hồi tháng trước cũng đã bay xa 210km.

Triều Tiên phóng 5 tên lửa khi giáo hoàng Francis thăm Hàn Quốc ảnh 1
Người dân Hàn Quốc đang theo dõi một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Trong đợt phóng thử ngày hôm nay, tên lửa đã bay được quãng đường 220km, chứng tỏ Triều Tiên đã thành công trong việc gia tăng tầm bắn của tên lửa, và lần này tăng thêm được khoảng 10km so với tháng trước, và tăng thêm được khoảng 60km so với ban đầu.

Quả tên lửa thứ 3 được phóng chỉ 35 phút trước khi Giáo hoàng Francis đặt chân xuống một căn cứ không quân ở Seoul, nơi ông bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Hàn Quốc.

Vụ phóng này diễn ra ngay sau khi Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên ra tuyên bố kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên và hủy bỏ các cuộc diễn tập theo kế hoạch với Mỹ.

Đây là vụ phóng tên lửa hoặc pháo lần thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay, với 105 quả tên lửa đã được phóng kể từ hôm 21-2, bao gồm các tên lửa được phóng từ các bệ phóng rocket đa nòng, tên lửa Frog và tên lửa đạn đạo Scud và Rodong.