Triều Tiên phóng 4 tên lửa không xác định đáp trả "Đại bàng non"

ANTD.VN - Ngày 6-3, Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa chưa được xác định từ khu vực Tongchang-ri, mô%3ḅt đô%3ḅng thái được cho là nhằm đáp trả cuô%3ḅc diễn tâ%3ḅp “Đại bàng non” của Mỹ và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa từ một vị trí gần khu vực Bình Nhưỡng đặt một căn cứ tên lửa, hướng về phía đông, trong đó 3 quả đã rơi xuống biển Nhật Bản, thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Tokyo.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, vụ phóng được thực hiện lúc 7h36 giờ địa phương (tức 5h36 giờ Việt Nam) và tên lửa đã bay được quãng đường khoảng 1.000km trước khi rơi xuống biển. 

Theo quan chức giấu tên trên, quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích dữ liệu để xác định loại tên lửa được phóng.

Một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng từ khu vực Tongchang-ri

Tongchang-ri nằm gần biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc, nơi mà nước này đã phóng một tên lửa tầm xa trong năm 2016 đưa một vật thể được cho là một vệ tinh lên quỹ đạo.

Vụ thử này đã bị cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án vì vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa.

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa sử dụng “các biện pháp đáp trả cứng rắn” sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai mạc cuộc diễn tập quân sự thường niên chung mang tên “Đại bàng non” và “Giải pháp Then chốt” hôm 1-3.

Triều Tiên cho rằng, các cuộc diễn tập quân sự thường niên này nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược lên phía bắc. Nhưng Hàn Quốc và Mỹ cho rằng, các cuộc diễn tập chỉ mang tính chất phòng thủ sẵn sàng đối phó lại các hành động khiêu khích tiềm năng từ Triều Tiên.