Triều Tiên khuyến khích ăn thịt chó để… ‘chọc giận’ Hàn Quốc?

ANTD.VN - Trong khi tình hình căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên chưa có dấu hiệu chấm dứt, Bình Nhưỡng vừa có động thái “chọc giận” mới đối với nước láng giềng, thông qua đường… ăn uống.

Vừa qua, Triều Tiên đã mở một chiến dịch thúc đẩy người dân thực hiện thói quen ẩm thực lâu đời của họ là… ăn thịt chó, trong khi nước láng giềng Hàn Quốc luôn có quan điểm phản đối mạnh mẽ.

Để thực hiện chiến dịch này, Bình Nhưỡng đã quảng bá thông tin rộng rãi rằng thịt chó là một “siêu thực phẩm” cho người dân, và thậm chí họ còn tiến hành chiến dịch truyền thông khích lệ mọi người đập chết con chó trước khi làm thịt, để mùi vị được thơm ngon hơn.

Thịt chó được coi như món "quốc hồn quốc túy" ở Triều Tiên

Theo Korea Times, đài phát thanh Tongil Voice của Triều Tiên thậm chí còn gọi món chó hầm là “vị thuốc tuyệt vời nhất”.

“Có câu châm ngôn cũ nói rằng chỉ cần một miếng dangogi cũng có thể là vị thuốc tốt trong những ngày thịt chó”, đài phát thanh trên tuyên truyền. “Dangogi” là cách gọi địa phương của món thịt chó tại đây, nếu dịch theo nghĩa đen nghĩa là “thịt ngọt”.

Đặc biệt, hồi tháng 6 vừa qua, kênh YouTube của Triều Tiên còn đăng tuyên bố rằng thịt chó có chứa nhiều vitamin hơn thịt bò, thịt vịt, thịt lợn hay thịt gà, và cũng rất tốt cho dạ dày và ruột.

Vào tháng 7, Triều Tiên đã tổ chức một số cuộc thi nấu nướng ngay tại Bình Nhưỡng, trong đó có món chó hầm và nhiều món khác chế biến từ thịt chó.

Thói quen ăn thịt chó đã có từ lâu trên bán đảo Triều Tiên. Song thói quen này dần bị lên án và từ bỏ tại Hàn Quốc, do nhiều tổ chức bảo vệ động vật lên tiếng.

Ngoài ra, phía Hàn Quốc cho rằng việc phải đập chó cho đến chết trước khi mổ để thịt chó thơm ngon hơn cũng là lý do để họ nói “không” với món thịt này.