Triều Tiên kêu gọi Mỹ thay đổi suy nghĩ

ANTD.VN - Tờ báo Munju Joson của chính phủ Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama, nhưng đồng thời cho rằng, đã đến lúc Washington phải “thay đổi suy nghĩ” dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump. 

Minju Joson khẳng định rằng, sự phát triển khả năng hạt nhân là nhằm mục đích tự vệ  trước mối đe dọa trước Mỹ và Hàn Quốc theo đúng luật pháp quốc tế. Nước này vẫn sẽ củng cố khả năng phòng thủ của mình nếu Mỹ còn xoay trục về châu Á và đưa ra các lời đe dọa. 

Tuy nhiên, chính phủ Bình Nhưỡng cũng tỏ ý mong chờ về một sự nhượng bộ mới từ Mỹ khi cho biết, đây chính là thời điểm thích hợp để Mỹ có cách nghĩ mới đối với Triều Tiên: “Nếu Mỹ không muốn chứng kiến căng thẳng leo thang, Washington cần thay đổi chính sách thù địch với Triều Tiên”.

Triều Tiên mong chờ sự thay đổi từ Mỹ

Thông tin này được đưa ra khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Vào ngày 9-1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã tuyên bố sắp hoàn thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và có thể thử nghiệm bất cứ lúc nào. 

Về việc có ý kiến gần đây cho rằng, Triều Tiên đang đang được sử dụng làm “quân cờ” trong sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, tờ Minju Joson khẳng định, đây là điều phi logic do họ đang thể hiện là một cường quốc về mặt chính trị, tự tưởng và hạt nhân.