Triều Tiên kết án công dân Mỹ 15 năm lao động khổ sai

ANTĐ - Kenneth Bae, một công dân Mỹ đã bị chính quyền CHDCND Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai với tội danh chống đối và lật đổ chính quyền nước này. Đây là người Mỹ thứ 6 bị Triều Tiên bắt giữ từ năm 2009.

Giới chức Triều Tiên cho biết, Bae đã thừa nhận cáo buộc mà Tòa án nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên đưa ra, trong đó có tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Kenneth Bae, 44 tuổi, bị bắt vào tháng 11-2012 khi đến thành phố cảng Rason, một khu đặc khu kinh tế của Triều Tiên nằm trong khu vực Đông Bắc, giáp biên giới với Trung Quốc và Nga. Sau khi Kenneth Bae bị kết án, chính quyền Washington đã kêu gọi Bình Nhưỡng phóng thích cho Bae vì lý do nhân đạo. Quyền phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói: “Sức khỏe của công dân là ưu tiên quan trọng hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi kêu gọi Triều Tiên nên phóng thích công dân Kenneth Bae vì lý do nhân đạo”.