Triều Tiên dọa tấn công căn cứ B-52 ở Guam và căn cứ hải quân ở Okinawa

ANTĐ - Ngày 21/03/2013, Hãng tin Anh Reuter cho biết, Bộ tư lệnh tối cao quân đội Triều Tiên ngày 21/03 tuyên bố đã huy động các “Vũ khí tiến công chính xác” nhằm vào các căn cứ không quân Mỹ ở đảo Guam và căn cứ hải quân Okinawa.

Nếu đối phương có bất cứ hành vi khiêu khích nào, đòn tấn công trừng phạt sẽ lập tức bắt đầu phát động.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân

Theo tin cho biết, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã trích dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ tư lệnh tối cao quân đội Triều Tiên: “Người Mỹ đừng quên là B-52 được triển khai chủ yếu ở căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam; căn cứ hải quân ở Okinawa và các tàu ngầm ở các đảo chính của Nhật Bản đều nằm trong phạm vi tấn công của vũ khí tiến công chính xác Triều Tiên”.
Reuters cũng cho biết, lời đe dọa tấn công trả đũa bằng hạt nhân của Triều Tiên trước đó là hơi quá sự thực, điều này vượt quá khả năng quân sự của họ. Nhưng sự răn đe này thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của Bình Nhưỡng vì các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương đều nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. 

Căn cứ không - hải quân hỗn hợp Okinawa

Sau chiếc đầu tiên vào ngày 08/03, ngày 19 vừa qua, Mỹ lại điều thêm 1 chiếc máy bay chiến lược B-52 nữa từ căn cứ Andersen trên đảo Guam đến Hàn Quốc tham dự diễn tập quân sự liên hợp Foal Eagle (Đại bàng non). Vấn đề này đã gặp phải phản ứng dữ dội từ phía Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

B-52 tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam

Về sự việc Mỹ điều B-52 đến tham gia diễn tập ở Hàn Quốc, KCNA cho biết, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã tuyên bố: “Bán đảo Triều Tiên ngày càng gần đến bờ vực của chiến tranh, Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược, có khả năng tấn công hạt nhân đến Hàn Quốc là hành động khiêu khích không thể chấp nhận được. Hiện nay, chúng tôi đang cực kỳ chú ý đến các động thái của B-52, nếu như B-52 lại một lần nữa khơi mào cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên, các thế lực thù địch sẽ vấp phải đòn giáng trả cực kỳ thảm khốc”.