Triều Tiên đã sở hữu 6 bệ phóng ICBM tầm bắn 6.000km

ANTĐ - Ngày 5-3, Lầu Năm Góc vừa cho biết một thông tin chấn động là Triều Tiên đang sở hữu ít nhất 6 bệ phóng tên lửa liên lục địa cơ động Hwasong-13, có tầm phóng tới hơn 6000km.

Hoa Kỳ vừa đưa ra đánh giá mới sức mạnh quân sự của Triều Tiên. Theo Lầu Năm Góc, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-13 có tầm bắn hơn 3.400 dặm (hơn 6.000km), tuy nhiên, khả năng thực sự của loại tên lửa này vẫn chưa được kiểm nghiệm.

Trong báo cáo thường niên mang tiêu đề "Phát triển quân sự và an ninh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên năm 2013", Lầu Năm Góc cho biết, tuy đã định hình nhưng tên lửa Hwasong-13 vẫn chưa được phóng thử và "độ tin cậy hiện tại của chúng với vai trò là các hệ thống vũ khí vẫn cò chưa xác định được".

Trong báo cáo đánh giá trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không đề cập đến tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-13, nhưng cho rằng các bệ phóng tên lửa tầm xa Taepodong-2 "chưa được triển khai".

Tên lửa tầm xa KN-08 của Triều Tiên

Trong tài liệu năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các bệ phóng tên lửa tầm xa Taepodong-2 đã được quan sát thấy từ cả các cơ sở phóng tên lửa ở cả bờ biển phía đông và phía tây.

Trong khi đó, báo cáo của Lầu Năm Góc vẫn giữ nguyên thông tin cho rằng lực lượng mặt đất của Triều Tiên có khoảng 950.000 quân. Còn số lượng xe tăng và xe bọc thép mỗi loại tăng thêm 100 chiếc, đưa tổng số lên 4.200 xe tăng và 2.200 xe bọc thép trong năm 2013.

Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng, xét về nhiều lý do, Triều Tiên vẫn là "một trong những thách thức về an ninh lớn nhất của Mỹ".

Những thách thức này bao gồm cả việc Triều Tiên sẵn sàng thực hiện những hành vi khiêu khích và gây mất ổn định, trong đó có việc tiến hành các cuộc tấn công đối với Hàn Quốc, báo cáo cho biết.