Triều Tiên có 200 bệ phóng tên lửa di động?

ANTĐ -Theo báo chí Hàn Quốc số ra ngày 17-5, Triều Tiên có thể có tới 200 bệ phóng tên lửa di động, hoặc gấp đôi con số ước tính trước đó của Hàn Quốc.

Viện phân tích quốc phòng Triều Tiên (KIDA) của Chính phủ Hàn Quốc cho biết, theo một báo cáo được trình lên Quốc hội Mỹ của Lầu Năm Góc, Triều Tiên đã có thể tích lũy được lên đến 200 bệ phóng có thể vận chuyển (TEL), bao gồm cả 100 tên lửa tầm ngắn Scud, 50 tên lửa tầm trung Nodong và 50 tên lửa tầm xa Musudan, dẫn lời hãng thông tấn Yonhap.

Trước đây Seoul ước tính rằng CHDCND Triều Tiên có khả năng sở hữu không quá 94 bệ phóng di động.

Các tên lửa được Triều Tiên “phô trương” trong một cuộc duyệt binh

“Báo cáo của Mỹ cho thấy rằng Triều Tiên bị ép buộc mở rộng chương trình tên lửa bất chấp những khó khăn kinh tế. Họ đặc biệt tập trung vào một số lĩnh vực phi đối xứng mà có thể tạo ra một mối đe dọa cho Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đóng tại miền Nam”, Kim Sung-Kurl, một nhà nghiên cứu của KIDA cho biết, được trích dẫn của Yonhap.

Căng thẳng đã gia tăng nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 12-2012, khi Triều Tiên đã tiến hành thử một tên lửa tầm xa Taepodong 2, và tiếp theo đó bằng vụ thử hạt nhân thứ ba của họ trong tháng 2-2013.

Liên Hợp Quốc đã đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt. Việc bắt đầu cuộc tập trận chung gần đây giữa Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục kích động Triều Tiên với lời đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm  vào Mỹ, cũng như các lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực.