Triều Tiên bất ngờ đề xuất chấm dứt hành động thù địch với Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 30-6, Triều Tiên đã bất ngờ đề xuất bắt đầu từ tuần này, hai miền Triều Tiên sẽ chấm dứt mọi hành động thù địch quân sự, một động thái hòa giải hiếm hoi đối với Hàn Quốc ngay trước chuyến thăm của chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Seoul trong tuần này. 

Đề xuất được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên xác nhận đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa thứ 2 trong tuần qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ủy ban quốc phòng Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng mọi hoạt động đối đầu với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh đến hòa bình, tái thống nhất hai miền Triều Tiên, đoàn kết đại dân tộc cũng như 3 nguyên tắc chính trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Ủy ban này cũng đã kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ cuộc diễn tập quân sự chung sắp tới với Mỹ, để tạo một bầu không khí thân thiện cho cuộc đối thoại liên Triều sắp tới, cũng như cho Á vận hội 2014. Đồng thời cho rằng, Triều Tiên sẽ cử các vận động viên tham gia sự kiện thể thao khu vực sẽ được tổ chức tại thành phố miền tây Incheon của Hàn Quốc, vào tháng 9 và tháng 10.

Triều Tiên bất ngờ đề xuất chấm dứt hành động thù địch với Hàn Quốc ảnh 1
Triều Tiên vừa phóng thử thành công 2 quả tên lửa đạn đạo Scud


“Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thỏa thuận tháng 2 với Hàn Quốc bất kỳ lúc nào”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn đề xuất đặc biệt của ủy ban này cho biết.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc diễn tập thường niên mang tên Ulchi-Freedom Guardian, một cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu thường niên vào nửa cuối năm nay.

Đề xuất của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 42 năm ngày ký kết Thỏa thuận chung liên Triều ngày 4-7-1972, trong đó hai bên đã nhất trí về một loạt các nguyên tắc nhằm tái thống nhất hai miền Triều Tiên.