Triều Tiên bất chấp lệnh cấm, thử tên lửa đạn đạo dưới nước?

ANTĐ - Hôm 8-5, cơ quan thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, nước này vừa thử nghiệm thành công một tên lửa đạn dưới nước.

Mặc dù không đưa chi tiết về địa điểm tiến hành cũng như phạm vi kích thước của tên lửa nhưng báo cáo trên KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân chỉ đạo buổi thử nghiệm.

Ông Kim đã ca ngợi thành công này như “một thành tích thần kỳ” và nói rằng nước ông có khả năng để sản xuất loại tên lửa này. “Quả bom này sẽ đi trên lưng kẻ thù chống lại chúng tôi”, hãng thông tấn KCNA trích dẫn tuyên bố của lãnh đạo trẻ.
Triều Tiên bất chấp lệnh cấm, thử tên lửa đạn đạo dưới nước? ảnh 1Lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi thành công như “một thành tích thần kỳ”

Bình Nhưỡng cũng mô tả hoạt động của tên lửa bắt đầu, khi một hệ thống báo động chiến đấu được khởi động dưới đáy biển khiến “tên lửa phóng vút lên bầu trời từ dưới nước”.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định “những tuyên bố này có vẻ như không giống của ông Kim sau các buổi thử nghiệm thành công tên lửa trong quá khứ”.

Theo IbTimes đánh giá, nếu đây là là sự thật, bài thử nghiệm tên lửa đạn đạo dưới nước của Bình Nhưỡng sẽ đánh dấu một bước đột phá lớn trong chương trình tên lửa của nước này, đồng thời nó cũng sẽ vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc đã ban hành trước đó.

Những tuyên bố của Triều Tiên đưa ra chỉ một ngày sau khi nước này đe dọa sẽ nổ súng mà không cảnh báo, tới bất kỳ tàu hải quân Hàn Quốc xâm phạm vào vùng tranh chấp, ngoài khơi bờ biển phía tây. Hàn Quốc cũng dọa sẽ trả đũa nếu Triều Tiên thực hiện các "hành động khiêu chiến" như vậy.