Triệu tập người phụ nữ đăng tin sai về việc có bắt cóc trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - T. dùng facebook cá nhân đăng dòng trạng thái về việc có hai kẻ đang lảng vảng để bắt cóc trẻ em. Thông tin của T. đăng tải khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Ngày 4/7, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa triệu tập P.T.T (SN 1998) trú xã Vĩnh Sơn liên quan tới hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 19/6, Công an huyện Anh Sơn phát hiện tài khoản Facebook có tên Khánh Linh (Cu Bin) đăng tải bài viết với nội dung: “Mọi người cảnh giác vì 2 đối tượng vẫn lảng vảng ở xạ Vĩnh Sơn ta nha! Vừa định bắt cóc ở x6 tiếp”.

T. thừa nhận mình chỉ nghe người khác nói về việc bắt cóc nên đăng đăng thông tin lên mạng

T. thừa nhận mình chỉ nghe người khác nói về việc bắt cóc nên đăng đăng thông tin lên mạng

Bài đăng được nhiều người chia sẻ gây hoang mang, lo lắng. Qua xác minh, cơ quan công an xác định người đăng thông tin là T. và sự việc hoàn toàn không có thật.

Cơ quan công an đã mới T. lên để làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi và cho biết, do trước đó nghe một người dân trong xã nói hiện tại có 2 đối tượng bắt cóc trẻ em đang ở xã Vĩnh Sơn. Mặc dù không biết thông tin đó là đúng hay sai nhưng vì muốn cho người dân trong xã biết và cảnh giác nên bản thân T. đã đăng tải bài viết với nội dung trên.

Sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích, chị T. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết từ nay về sau sẽ không tái phạm.