Triệu tập người phụ nữ đăng tin sai về Covid-19 để bán khẩu trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dùng tài khoản cá nhân của mình để đăng tải và chia sẻ bài viết không đúng sự thật về dịch Covid-19 với mục đích bán được nhiều khẩu trang và nước sát khuẩn. Hành vi của N. đã bị cơ quan công an phát hiện...

Ngày 17-8, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh xử lý trường hợp chị N.T.N, trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Chị N. trong buổi làm việc tại cơ quan công an

Chị N. trong buổi làm việc tại cơ quan công an

Theo đó, vào ngày 7/8, chị N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ 2 bài viết với nội dung: "Dịch đã về Nghệ An rồi, bà con hãy phòng chống cho mình. Đi đâu cũng nhớ đeo khẩu trang nhé cả nhà, giá cả yêu thương”; "Thật nguy hiểm, dịch Covid-19 đã về Nghệ An rồi... chúng ta cần bảo vệ cho mình bằng cách rửa tay bằng dung dịch Đ. của tập đoàn T. và đeo khẩu trang y tế kháng khuẩn...".

Thông tin mà chị N. chia sẻ là không đúng gây hoang mang trong dư luận. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định chị N. chính là chủ nhân của facebook chia sẻ thông tin, đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận lợi dụng thông tin về một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, đã từng ở Nghệ An, nên đăng tải thông tin trên với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.