Triệt xóa nhiều ổ cờ bạc của dân giang hồ

ANTĐ - 2 sòng bạc bị triệt xóa tại TP.HCM trong những ngày qua, quy tụ toàn những tay giang hồ.

Công an quận Tân Phú cho biết, đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thanh Hà (SN 1969), Nguyễn Đức Long (SN 1962), Đỗ Minh Thuận (SN 1960, cùng trú quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1981, trú huyện Bình Chánh), Trần Gia Anh Dũng (SN 1968, trú quận 1) Nguyễn Tùng Vũ (SN 1976, trú quận Bình thạnh) và Nguyễn Tấn Mỹ (SN 1986, trú tỉnh Bình Thuận).

7 đối tượng trong sòng bạc toàn là dân "xã hội"

Được biết qua thời gian dài theo dõi, 9h sáng ngày 10/12, công an quận Tân Phú ập vào 1 căn nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh bắt quả tang 4 đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám ăn chi, tại 1 phòng ở lầu 2. Ngoài ra có 3 đối tượng khác cũng có mặt tại sòng.

Công an thu giữ nhiều tang vật như: 50 triệu đồng, 4 bộ bài tây, 6 hột xí ngầu, 48 đồng tiền xu với nhiều kích cỡ quy ước làm “phỉnh”, 4 miếng nhựa tròn có ghi các chữ “Bô”, “Kinh”, “Cái”…

Tang vật thu giữ tại sòng bạc

Được biết ngôi nhà tổ chức đánh bạc là của đối tượng Long. Đối tượng Hà chủ xướng, gọi các con bạc khác đến đây sát phạt. Tại sòng bạc, Hạnh và Mỹ đứng ra thu tiền xâu. Thời điểm bị triệt phá, sòng bạc đã thu xâu được khoảng 10 triệu đồng. Điều đáng nói các đối tượng bị bắt giữ đều là dân giang hồ cộm cán. Cụ thể Hà có 1 tiền án tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hạnh có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, Dũng có 2 tiền án cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và Thuận cũng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong 1 vụ khác, mới đây phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM bàn giao 32 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet núp bóng quán cà phê, cho công an quận 8 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, 23h30 đêm 12/12, trinh sát hình sự phối hợp cùng công an quận 8 bất ngờ đột kích vào quán cà phê Thành Trung (số 308 đường số 7, khu dân cư Bình Đăng, phường 6, quận 8) do Trương Quốc T (SN 1990, trú tỉnh Kiên Giang) làm chủ. Công an bắt quả tang 32 đối tượng đang có hoạt động cá độ bóng đá; đồng thời thu giữ tang vật gồm: gần 96 triệu đồng, 15 xe gắn máy, 26 ĐTDĐ...

Đối tượng Trần Minh Tuấn cùng tang vật thu giữ tại ổ cá độ bóng đá

Được biết ổ cá độ này do Trần Minh Tuấn (SN 1993, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đứng ra tổ chức. Tuấn khai, được 1 đối tượng tên Ba (chưa rõ lai lịch) giao tài khoản trên trang bong88.com. Hàng đêm Tuấn ngồi tại quán cà phê ghi kèo cho các con bạc để được Ba trả công và đồng thời “ăn lai” trên tổng số tiền cá cược.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, chỉ có 2 đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi “đánh bạc” và “cướp giật tài sản”.