TP.HCM

Triệt xoá đường dây sản xuất bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả

ANTĐ - Công an TP.HCM vừa triệt xoá một đường dây sản xuất bằng cấp giả của nhiều trường cao đẳng đại, học trên cả nước.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa sơ kết bước đầu chuyên án khám phá đường dây sản xuất bằng cấp giả, bán cho những người có nhu cầu ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Được biết đây là chuyên án của 1 cục nghiệp vụ Bộ Công an xác lập đầu năm 2014 nhưng vì xác định các đầu mối, các đối tượng cầm đầu cư ngụ ở TP.HCM nên được chuyển giao cho Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh, kể từ giữa năm 2014 đến nay.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây làm bằng cấp giả khi bị bắt giữ

Theo đó khi điều tra đầy đủ bằng chứng và nắm rõ các mắt xích quan trọng, 19h đêm 12/1 ban chuyên án phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chia thành nhiều tổ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở phường 6, phường 8 thuộc quận Gò Vấp và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại những nơi này, ban chuyên án bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ tang vật là hàng trăm bằng cấp, phôi bằng, học bạ, bảng điểm, chứng chỉ giả… của nhiều trường cao đẳng, đại học trong cả nước cũng như các máy móc phục vụ cho công nghệ sản xuất bằng giả tinh vi.

Hồ sơ chuyên án thể hiện, cầm đầu đường dây này là đối tượng Phạm Đăng Thành (tự Long Chùa, SN 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1). Giai đoạn mới hoạt động, Thành đăng thông tin tìm kiếm khách hàng trên trang facebook cá nhân. Thành thuê nhiều "tay chân" như: Nguyễn Ngọc Thiệu (tự Ấn, SN 1995), Lê Văn Tượng (SN 1977), Nguyễn Hiệu (SN 1990, đều trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Gò Vấp)… làm nhiệm vụ giao dịch. 1 thời gian sau thì các đối tượng này cũng tự tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội facebook để… kiếm thêm.

Tang vật thu giữ

Khi có khách hàng đặt hàng thì nhóm của Thành chuyển giao cho vợ chồng Chu Ngọc Trung (SN 1983) – Nguyễn Kiều Vang (SN 1986, cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để sản xuất bằng giả. Dù đang bị Công an TP.Biên Hòa điều tra trong vụ làm giấy tờ, bằng cấp giả khác nhưng Trung vẫn âm thầm hoạt động và trở thành cao thủ trong nghề làm bằng cấp giả.

Thành, Trung và đồng bọn khai báo, gần 1 năm hoạt động nay đã sản xuất và bán ra thị trường cho những người có nhu cầu khoảng 500 – 600 bằng cấp giả các loại. Khách hàng của đường dây này ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng và khách hàng chủ yếu là giao dịch tại quán cà phê hoặc qua mạng Internet và qua tài khoản ngân hàng.

Bằng thạc sĩ toán học giả mà ban chuyên án thu giữ trong quá trình điều tra

Trung nhận hợp đồng làm bằng cấp giả cho nhóm của Thành với giá khoảng 2 – 4 triệu đồng/bằng. Nhóm của Thành bán cho khách hàng từ 5 – 9 triệu đồng; Trong đó bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả chúng bằng mức trung bình là 9 triệu đồng/bằng.

Hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.