Triệt xóa đường dây chuyên làm giả bệnh án, hưởng chế độ

ANTĐ - Có tới 184 bộ hồ sơ bệnh án giả được gửi đến Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa để xin hưởng chế độ chất độc màu da cam.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Xuân Trường, trú xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương và Mai Xuân Đạo, trú xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia trong đường dây chuyên làm giả hồ sơ bệnh án của các bệnh viện để làm thủ tục hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng nói trên đã câu kết với nhiều đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đứng ra thu gom hồ sơ, làm giả các bệnh án của các bệnh viện và các thủ tục khác để xin hưởng chế độ chất độc màu da cam của nhà nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã phát hiện các đối tượng nói trên đã làm 184 bộ hồ sơ bệnh án giả để gửi Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa để xin hưởng chế độ chất độc màu da cam. Mỗi bộ hồ sơ, các đối tượng đã lấy của những người muốn được hưởng từ 2 đến 5 triệu đồng.

Ngoài 2 đối tượng trên, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố thêm 4 bị can khác gồm Nguyễn Xuân Hảo, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa; Lê Đức Hồng, trú tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia; Vũ Đức Sơn và Trịnh Văn Bông  đều ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.