Triệt xóa đường dây buôn ma túy đá từ Trung Quốc về TP.HCM

ANTD.VN - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM cho biết, vừa sơ kết chuyên án về đường dây ma túy khủng do đối tượng Giáp Văn Đào (SN 1975, ngụ tỉnh Bắc Giang) cầm đầu mà đơn vị này phối hợp cùng với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt xóa.

Ngoài Đào ra, ban chuyên án còn bắt giữ 2 đối tượng khác trong đường dây là vợ chồng Lê Trọng Mạnh (SN 1962) – Nguyễn Thị Xuyến (SN 1979, cùng ngụ tỉnh Bắc Giang). Hiện Công an khởi tố cả 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải) gồm: Đào và vợ chồng Mạnh - Xuyến

Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2016 phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện có 1 đường dây buôn sỉ ma túy đá tiêu thụ ngay địa bàn TP.HCM. Quá trình điều tra, đơn vị này xác định cầm đầu đường dây là đối tượng Đào.

Thời điểm đó, Đào có 1 dãy phòng trọ khá quy mô tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho người lao động thuê. Đi sâu xác minh, trinh sát nắm được, Đào từng có nhiều tiền án liên quan đến cờ bạc và ma túy. Khi vào nam lập nghiệp, Đào âm thầm móc nối, trở thành trùm của đường dây buôn ma túy đá.

Tang vật ma túy đá thu giữ

Cuối năm 2016, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đá xác lập chuyên án để đấu tranh. Do Đào nằm trong 1 hiềm nghi mà Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đang điều tra nên 2 đơn vị cùng phối hợp.

Theo đó nguồn hàng Đào lấy từ Trung Quốc chuyển bằng đường bộ về nước, thông qua cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn. Sau đó Đào thuê vợ chồng Mạnh – Xuyến chuyển bằng đường bộ vào Nam, giao tận nhà. Rồi Đào tiếp tục bán sỉ cho nhiều đầu nậu ma túy khác ở TP.HCM.

Mỗi chuyến hàng trót lọt, Đào trả công cho vợ chồng Mạnh – Xuyến 20 triệu đồng. Riêng Đào do từng có tiền án, tinh ranh nên hoạt động cũng cảnh giác cao độ, ra đường ngó trước nhìn sau và di chuyển khá kín đáo.

Cận tết Đinh Dậu 2017, ban chuyên án xác định đường dây của Đào đang chuyển mẻ hàng lớn vào TP.HCM nên quyết định phá án.

Đêm 19/1 trinh sát phục kích bắt giữ đối tượng Mạnh đang trữ 4kg ma túy đá đi giao cho khách tại đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Sau đó 1 tổ công tác của ban chuyên án tiếp tục phục kích bắt giữ Đào khi trùm này mang 2,2kg ma túy đá rời nhà ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để đi giao cho đại lý cấp dưới. Khám xét nhà của Đào trong đêm, Công an thu thêm giữ 2,8kg ma túy đá. Đối tượng Xuyến cũng bị bắt giữ khẩn cấp.

Bước đầu, trùm Đào và 2 đàn em thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.