Triệt xóa băng cướp Tùng “chùa”, lộng hành ven đô

ANTĐ - Băng cướp giật quy tụ toàn những đối tượng nghiện “hàng đá” do Tùng “chùa” cầm đầu đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản táo bạo, gây kinh hoàng cho người dân ở các quận, huyện vùng ven TP.HCM.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ 1 băng cướp giật nguy hiểm lộng hành ở khu vực vùng ven.

Đến nay công an đã tạm giữ các đối tượng gồm: Huỳnh Thanh Tùng (tự Tùng “chùa”, SN 1988, quê Quãng Ngãi), Vũ Điền Anh Tú (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Sĩ Hiệp (tự Hiệp “gà”, SN 1989, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) và Bùi Văn Quang (SN 1982, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Trong đó Tùng “chùa” từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “đánh bạc”; còn Hiệp “gà” cũng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tùng”chùa” (tức Huỳnh Thanh Tùng – ngoài cùng, bên trái)
và đồng bọn bị bắt giữ tại cơ quan công an

Công an đang truy xét 1 thành viên trong băng nhóm này, là đối tượng có biệt danh Cu Lanh (chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn) và đối tượng tiêu thụ tài sản phạm pháp, là Bùi Văn Khoa (SN 1986, ngụ Q.12, TP.HCM). Được biết đây là băng nhóm nghiện “hàng đá” dạng nặng, đi cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn những cơn phê thuốc.

Từ giữa tháng 8/2013 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Chánh xảy ra hàng loạt vụ cướp giật ở các tuyến đường Quách Điêu, Võ Văn Vân, hương lộ 80… Tình nghi là do cùng 1 băng nhóm thực hiện, công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án, giao cho đội cảnh sát hình sự làm chủ công phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, sàng lọc, đeo bám, theo dõi ban chuyên án đã đưa vào tầm ngắm 1 băng nhóm do Tùng “chùa” cầm đầu. Trinh sát nắm rõ, băng Tùng “chùa” ngoài gây án ở huyện Bình Chánh, còn “ăn hàng” ở Q.Bình Tân, gây kinh hoàng cho người dân.

Phương tiện gây án (ảnh trái) và tài sản của người dân (ảnh phải)
được cơ quan công an thu hồi

Trong phi vụ cuối cùng trước khi "sa lưới", sáng 29/8, Tùng “chùa” hẹn Tú ở cầu Trắng, Q.Tân Phú, rồi 2 tên 2 xe gắn máy lưu thông trên tỉnh lộ 10, dọc từ huyện Bình Chánh qua Q.Bình Tân để tìm "con mồi" cướp giật. Đến hương lộ 80 thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh phát hiện anh N.V.G (SN 1989) điều khiển xe gắn máy chở chị N.N.A (SN 1992, cùng ngụ huyện Bình Chánh) có cầm 1 túi xách chứa máy tính xách tay nên cả 2 ra tay.

Tùng “chùa” ép sát xe, giật túi xách chứa máy tính xách tay của chị A rồi rồ ga tẩu thoát. Nạn nhân truy hô, Tú điều khiển xe từ phía sau chạy lên giả vờ hỏi thăm để làm chậm sự truy đuổi của nạn nhân.

Tuy nhiên, hành vi của 2 đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của trinh sát hình sự công an huyện Bình Chánh từ lâu. Trinh sát nhập cuộc truy đuổi và trong sáng cùng ngày đã ập vào phòng trọ của Tùng “chùa” ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh bắt giữ  nóng Tùng “chùa” và Tú. Tại đây trinh sát còn bắt giữ đối tượng Hiệp”gà”, khám xét trong người hắn có 4 tép ma túy.

Sau đó qua truy xét, công an huyện Bình Chánh bắt giữ thêm Bùi Văn Quang tại nhà riêng của đối tượng này ở đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình. Những đối tượng khác hay tin đồng bọn sa lưới đã bỏ trốn.

Dụng cụ sử dụng ma túy đá của Tùng “chùa”và đàn em

Tại cơ quan công an, Tùng “chùa” và đồng bọn thừa nhận: Hiệp “gà”, Tú, Quang, Cu Lanh hay tụ tập tại phòng trọ của Tùng để phê ma túy sau đó kéo đi cướp giật. Chúng khai, đã gây ra hàng chục vụ cướp giật ở huyện Bình Chánh và Q.Bình Tân.

Tài sản cướp được như: ĐTDĐ, dây chuyền vàng, máy tính xách tay… băng nhóm của Tùng “chùa” bán lại cho đối tượng Bùi Văn Khoa để mua hàng đá về sử dụng chung. Hiện công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.