Triệt xóa băng cướp cực kỳ nguy hiểm gây án khắp địa bàn TP.HCM

ANTD.VN - Băng cướp 6 thành viên ngày ngủ, tối đi bar. Để có tiền ăn chơi, chúng thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn ở khắp các địa bàn.

Trung tá Lưu Đức Bình – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 7 xác nhận, cơ quan này vừa cất lưới 1 chuyên án, bắt giữ 1 băng cướp cực kỳ nguy hiểm, gây nhiều vụ táo tợn khắp các địa bàn quận, huyện ở TP.HCM.

Bước đầu, Công an tạm giữ hình sự 6 nghi can để điều tra, gồm: Giang Quốc Khánh (SN 2000), Trần Thanh Vinh (SN 1998, ngụ quận 8), Vũ Hoàng Minh Tú (SN 1999, ngụ quận 6), Nguyễn Văn Trung (SN 2000), Hồ Hoàng Thành (SN 2000) và Hồ Văn Thuận (SN 1997, cùng ngụ quận 11). Trong đó Khánh, Vinh được xác định có vai trò cầm đầu băng nhóm.

6 thành viên băng cướp bị bắt giữ

Bước đầu, nhóm đối tượng khai đã thực hiện 10 vụ cướp ở các quận 6, 7, 8, huyện Bình Chánh.

Được biết, ban ngày nhóm đối tượng ngủ hoặc cày game bắn cá. Từ đêm đến rạng sáng thì chúng tụ tập ăn chơi trác táng tại 1 quán bar ở quận 6. Và để có tiền ăn chơi, chúng lê kế hoạch đi cướp.

Theo đó, chiếu tối nhóm cướp tập trung tại 1 quán cà phê ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, để phân chia kế hoạch cho từng thành viên cụ thể: người có nhiệm vụ trực tiếp tấn công nạn nhân, cướp tài sản; người thực hiện hỗ trợ khi nạn nhân chống đối hoặc người đi đường can thiệp và người có nhiệm vụ “cản địa” cho đồng bọn tẩu thoát.

Sau đó từ đêm đến rạng sáng, chúng đi trên nhiều xe gắn máy quanh khắp các tuyến đường ở nhiều quận, huyện để… săn mồi.

Nạn nhân nhóm cướp nhắm đến là phụ nữ điều khiển xe gắn máy 1 mình lưu thông ở đường vắng. Chúng bất ngờ đạp xe nạn nhân té ngã xuống đường hoặc chặn đầu xe dùng hung khí khống chế, dùng nón bảo hiểm đánh tới tập khiến nạn nhân hoảng sợ. Rồi chúng cướp xe, ví tiền, ĐTDĐ… tẩu thoát.

Tang vật Công an thu giữ

Vụ điển hình, đêm 14/1 nhóm đối tượng đã cúp đầu xe, đánh tới tấp chị P.T.T.T (SN 1990, ngu quận 3) tại chân cầu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Khi chị T té xuống đường, vừa lồm cồm bò dậy thì 1 thành viên nhóm cướp rút tuốc-nơ-vít dí vào cổ yêu cầu giao hết tài sản. Chị T chưa kịp thì chúng thọc tay vào túi lấy tiền, ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Từ trình báo của nạn nhân trong vụ cướp này, Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra và nhận định là băng cướp chuyên nghiệp nên Công an đã xác lập chuyên án để đấu trnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đưa vào tầm ngắm băng nhóm do Khánh, Vinh, cầm đầu.

Đêm mùng 2 tết, tức 29/1 trinh sát phục kích, bắt giữ 3 thành viên băng cướp tại trước 1 quán bar ở quận 6. Sau đó từ ngày 11 đến ngày 13/2, thì 3 thành viên còn lại của băng cướp cũng sa lưới.

Cơ quan Công an nhận định, khả năng là băng cướp nói trên gây ra rất nhiều vụ ở khắp các địa bàn nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.