TP.HCM

Triệt phá trường gà của dân nghiện ở vùng ven TP.HCM

ANTĐ - Đối tượng tổ chức trường gà từng đi cai nghiện tập trung 3 năm. Do đó trường gà quy tụ các con bạc là dân nghiện, dân phạm pháp hình sự có nhiều tiền àn, tiền sự…

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa chuyển giao 36 đối tượng cùng tang vật cho công an quận Thủ Đức, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra về các đối tượng bị bắt giữ tại trường gà này.

Các con bạc bị bắt giữ tại trường gà

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra theo dõi, khoảng 14h15 chiều 14/12 trinh sát của đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm thuộc phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận Thủ Đức bất ngờ bao vây, ập vào trường gà được tổ chức trước nhà số 928 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.  Tại đây công an bắt quả tang 36 đối tượng đang say máu sát phạt cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Ngoài ra công an còn thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 64 triệu đồng, 10 con gà, 3 cặp cựa gà, 32 ĐTDĐ, 9 xe gắn máy…

Điều tra sơ bộ xác định, trường gà nói trên được đối tượng Dương Thành Vũ (SN 1977, ngụ nhà nói trên) tổ chức khoảng 1 tháng nay. Vũ từng đi cai nghiện tập trung 3 năm, nên trường gà của đối tượng này quy tụ toàn dân nghiện, những đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự….

Tại trường gà, Vũ thuê Nguyễn Phạm Hồng Hiếu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức) làm trọng tài kiêm nhiệm vụ thu xâu. Vũ có quy định thu xâu khá mềm, với 1 triệu đồng đầu thì thu 100 ngàn đồng, còn 1 triệu tiếp theo thì thu 50 ngàn đồng. Tiền thu xâu, cuối ngày Hiếu ăn chia với Vũ theo tỷ lệ 40/60.

Trường gà hoạt động từ 11h trưa đến 17h chiều hàng ngày. Mỗi ngày có khoảng 7 – 8 độ gà diễn ra. Mức độ trong từ 2 – 5 triệu đồng/độ, còn độ ngoài thì lên đến hàng chục triệu đồng/độ.

Tại trường gà, Vũ còn thuê đối tượng Trần Tiến Huy (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) với mức tiền công 100 ngàn đồng/ngày để làm nhiệm vụ giữ xe cho các con bạc và cảnh giới. Chiều 14/12 trường gà đang diễn ra độ thứ 3 thì bị công an ập vào bắt giữ.