TP.HCM:

Triệt phá sòng tài xỉu núp bóng quán cơm

ANTĐ -Bề ngoài là quán cơm nhưng tại gác lửng bên trong căn nhà, sòng bạc tài xỉu được tổ chức khá quy cũ. Vừa hoạt động được 1 tuần, sới bạc trên đã bị công an quận 5, TP.HCM triệt phá. 

Ngày 30/10, Đại tá Lê Phước Trường- Trưởng công an quận 5, TP.HCM xác nhận, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 5 vừa phối hợp với công an phường 9 triệt phá sới bạc được tổ chức nằm sát bên hông trụ sở công an phường này. 28 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc". Tên cầm đầu, tổ chức sòng tài xỉu Lê Công Mãnh (SN 1973, ngụ phường 9, quận 5) đã nhanh chân tẩu thoát. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, các chiến sĩ công an phường 9, quận 5 phát hiện quán cơm Thảo Dung tại số nhà 100/13 đường Hùng Vương, có nhiều đối tượng ra vào có biểu hiện khả nghi như đang hoạt động sòng bạc. Lãnh đạo công an phường 9 báo cáo lên đội cảnh sát hình sự quận 5 vào cuộc làm rõ.

28 con bạc bị công an ập vào bắt quả tang 

Sau gần 1 tuần theo dõi, vào lúc 14h20 chiều 28/10, hàng chục trinh sát hình sự Công an quận 5, phối hợp cùng công an phường 9, đột kích vào căn nhà trên. Tại gác lửng của ngôi nhà, lực lượng công an bắt quả tang 28 con bạc cả nam và nữ đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Thời điểm công an ập vào, hàng chục con bạc nháo nhào tháo chạy. Tuy nhiên các cửa thoát đều có lực lượng công an chốt chặn. Khi trật tự được vãn hồi, cơ quan chức năng thu giữ trên chiếc bạc tổng cộng 22,2 triệu đồng, nhiều ĐTDĐ và vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.  

Tang vật thu giữ được


Theo điều tra bước đầu, sòng tài xỉu trên do đối tượng tên Mãnh tổ chức, hoạt động từ 12 trưa đến 18h chiều. Mãnh thuê Hà Kỳ Vi (SN 1957, ngụ quận 10) đứng ra “phát hỏa” (tức người lắc xí ngầu), với tiền công 500 ngàn đồng/ngày. Các con bạc tham gia đặt cược từ 30 ngàn đồng- 1 triệu động/ván. Khi công an ập vào, Mãnh đã tẩu thoát trước đó.  

Sau khi tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, công an quận 5 tạm giữ 28 đối tượng để tiếp tục sàng lọc, làm rõ hành vi phạm tội, cũng như truy xét các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.