TP.HCM

Triệt phá sòng bạc lớn trong quán cà phê

ANTĐ - Trong số 26 đối tượng bị công an bắt giữ trong sòng tài – xỉu ở quán cà phê có đến 8 người có tiền án, tiền sự về các tội danh, hành vi khác nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM hôm 19/2 đã vừa bàn giao 26 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến sòng tài – xỉu mà cơ quan này vừa xoá sổ cho Công an quận 10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đáng nói trong số 26 đối tượng trên, công an qua xác minh đã làm rõ có 8 người có những tiền án, tiền sự về các tội danh, hành vi khác nhau như: cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc….

Các con bạc bị bắt giữ tại sòng

Trước đó lúc 19h10 đêm 18/2 trinh sát đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 10 đột kích sòng bạc quy mô lớn, tổ chức trong quán cà phê 7D (số 344 đường Hoà Hảo, phường 4, quận 10, TP.HCM). Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 26 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức lắc xí ngầu đặt tài – xỉu. Công an có thu giữ tang vật gồm: gần 58 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 1 bộ dụng cụ lắc xí ngầu, 9 xe gắn máy, 26 điện thoại và 2 chuông báo động.

Bước đầu công an điều tra xác định, đối tượng Phạm Quang Vũ (SN 1989, ngụ quận 3, TP.HCM, có 1 tiền án tội “cướp giật tài sản”) tổ chức sòng bạc trên từ ngày 12/2 đến nay. Tại sòng Vũ kiêm luôn nhiệm vụ làm cái, ăn thua trực tiếp với các con bạc.

Số đối tượng trong vai trò tổ chức

Vũ thuê đối tượng Huỳnh Tấn Đạt (tự Mèo, SN 1985, ngụ quận 5) làm nhiệm vụ chung chi tiền thắng thua cho các con bạc, với tiền công 200 ngàn đồng/ngày. Vũ còn thuê Trần Chí Cường (tự Bi, SN 1988, ngụ quận Tân Bình, có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”) và Nguyễn Minh Đạt (SN 1994, ngụ quận 5) làm nhiệm vụ phục vụ tại sòng, trông xe cho các con bạc… với mức tiền công 200 – 300 ngàn đồng/ngày. Với các "tay chân" này, nếu hôm này thắng, Vũ bồi dưỡng thêm 100 ngàn đồng/người/ngày.

Từ khi hoạt động sòng bạc, ban đầu Vũ tổ chức tại quán cà phê số 81 đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5. Ngày 18/2 Vũ chuyển về quán cà phê 7D nói trên thì bị bắt giữ. Đáng nói khi khám phá sòng bạc, công an có thu giữ 2 chuông báo động được gắn 1 cái ở quầy tiếp tân quán 7D và 1 cái ở gần nơi Vũ và các con bạc sát phạt với nhau. Được biết các chủ, quản lý quán không thu xâu mà cho Vũ tổ chức sòng bạc để bán nước cho các con bạc với giá cao.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Theo hồ sơ trinh sát, sòng bạc của Vũ hoạt động từ 14 – 22h mỗi ngày, quy tụ khoảng trên dưới 20 con bạc đến tham gia sát phạt ăn thua. Mỗi ván tổng số tiền trên chiếu bạc khoản 3 – 4 triệu đồng. Theo quy định khi nhà cái “bão”, tức 3 hột xí ngầu đồng nút thì nhà cái ăn hết.

Hiện Công an quận 10, TP.HCM đang sàng lọc, xác định rõ vai trò của từng đối tượng để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật.