Triệt phá sới bạc "quý bà" tại gia

ANTĐ - Ngày 2-8, CAQ Hai Bà Trưng cho biết chiều ngày 1-8 đã triệt phá ổ bạc tại nhà của Nguyễn Thị Huyền (SN 1965, HKTT tại 129 Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) phát hiện 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức tá lả và chắn.

Các đối tượng trong vụ án

Khoảng 15h ngày 1-8, đội Hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã ập vào bắt quả tang trên tầng 2 và 3 của ngôi nhà 129 Đại La phát hiện 9 đối tượng đang ngồi sát phạt trên 3 chiếu bạc. Các "con bạc" đang say sưa sát phạt nhau với hình thức chơi phỏm (tức tá lả) và chắn cạ ăn tiền.

Đối tượng Huyền chủ nhà kiêm con bạc

Ở 2 sới chơi phỏm, các con bạc đánh với mức 50- 100, ù 250 nghìn đồng/ván. Mỗi ván ù các con bạc phải cắt phế cho chủ nhà 50 nghìn đồng. Được biết, Nguyễn Thị Huyền hàng ngày bán nước, cứ khoảng thời gian từ 12h trưa đến 17, 18h chiều lại tổ chức cho các “con bạc” sát phạt ăn tiền ngay tại nhà của mình. Đội Hình sự CAQ Hai Bà Trưng khi ập vào bắt quả tang thu giữ số tiền 31 triệu đồng của các con bạc cùng nhiều bộ bài phục vụ cho việc đánh bạc.

Tang vật thu được tại sới bạc


Hiện, CAQ Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng Chu Văn Vinh (SN 1960 trú tại ngõ 382 Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa); Phạm Thị Chính (SN 1957, 101 Đại La, phường Trương Định); Lê Thị Ngoãn (SN 1958 trú tại ngõ Thống Nhất , Đại La, phường Trương Định); Lê Mai Anh (SN 1960 trú tại ngõ Lao động, Đại La, phường Trương Định); Nguyễn Thị Hồng (SN 1981, trú tại ngách 28 ngõ Tân Lạc, Đại La); Nguyễn Thị Thư (SN 1965 trú tại 82 Đại La); Nguyễn Viết Ngọc (SN 1952, ở 129 Đại La) để tiếp tục làm rõ về hành vi đánh bạc.

Riêng đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để làm rõ 2 hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 5 đối tượng liên quan khác trong nhà Huyền đang được CAQ Hai Bà Trưng xác minh hành vi cùng vai trò trong vụ án để xử lý sau.