Triệt phá sới bạc chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Phù Cừ và Công an xã Nguyên Hòa bắt quả tang 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một căn nhà hai tầng thuộc thôn La Tiến (xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ).

Triệt phá sới bạc chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh ảnh 1

Một số đối tượng bị bắt giữ 

Trong số 14 đối tượng trên, có 11 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình, gồm: Nguyễn Tất Thuận (SN 1986), Nguyễn Đức Tình (SN 1991), Phạm Minh Quang (SN 1992), Phạm Quang Tuấn (SN 1981), Vũ Văn Tùng (SN 1980), Lê Công Trung (SN 1975), Trịnh Xuân Nguyên (SN 1970), Phạm Bắc Ái (SN 1983), Nguyễn Văn Hưng (SN 1974), Vũ Nhân Hậu (SN 1987), Bùi Thị Anh (SN 1979).

Hai đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên gồm: Nguyễn Văn Tuất (SN 1970) và Trần Hưng Đạo (SN 1973); và 1 đối tượng còn lại có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng là Nguyễn Minh Vương (SN 1986).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng; 1 bộ bát đĩa; 4 quân vị; 17 điện thoại di động; 5 ô tô cùng các vật chứng liên quan.

Triệt phá sới bạc chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh ảnh 2

Tang vật thu giữ tại sới bạc

Theo lực lượng chức năng, đây là nhóm đánh bạc chuyên nghiệp do Nguyễn Tất Thuận cầm đầu. Thuận tìm địa điểm, chuẩn bị dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc, Thuận thuê Quang thu mỗi con bạc 500 nghìn đồng/lượt chơi, thuê Tuấn canh gác...

Để che mắt lực lượng chức năng và tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc di động trên địa bàn 4 tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình...