Triệt phá ổ nhóm trộm cắp 22 dàn máy tính của trường học

ANTĐ -Một nhóm đối tượng lẻn vào trường học trộm cắp 22 dàn máy vi tính vừa bị Công an tỉnh Đăk Nông bắt giữ.

Chiều 22-05, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền, trú tại Ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi), trú tại thôn 1, xã Quảng Tín và Trần Công Phước (23 tuổi), trú tại thôn 8, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 22h30’ ngày 09-05, Phước, Hậu và Tuyền mang theo 12 bao xác rắn màu đỏ đi trên hai chiếc xe máy từ Thôn 7, xã Đắk Wer đến Trường THPT Trường Chinh thuộc thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp để trộm cắp máy vi tính.

Sau khi quan sát không thấy bảo vệ của trường, Phước trèo qua hàng rào trước của trường học và đi vào bên trong, dùng tay mở cửa sổ phía sau của phòng thư viện, phòng thực hành máy vi tính trèo vào bên trong lấy 22 dàn máy vi tính, sau đó mang ra bên ngoài bỏ vào bao và cả ba vận chuyển ra đường QL14.

Sau đó, Hậu đi xe taxi chở 22 dàn máy vi tính xuống TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bán được 35.700.000đ. Sau đó, các đối tượng chia nhau mỗi đối tượng chia nhau tiêu xài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

 Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ.