Triệt phá ổ nhóm gây 9 vụ trộm cắp xe máy, thu giữ 20 xe

ANTD.VN -Từ đầu tháng 9-2016 đến nay, Dưỡng và Tiến đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trong địa bàn tỉnh Thái Bình. Hiện cơ quan Công an đã thu giữ 20 xe máy tang vật các loại.

Ngày 9-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản do 2 đối tượng gây án gồm: Đào Như Dưỡng, 27 tuổi (đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản), trú ở thôn Hải Linh, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy và Phạm Minh Tiến, 23 tuổi, trú ở thôn Cao Sơn, xã Thái Hòa huyện Thái Thụy.

Trước đó, ngày 20-11, Dưỡng và Tiến sử dụng xe máy đi trộm cắp tài sản. Khi đến thôn Thượng Đạt, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Dưỡng đứng ngoài cảnh giới cho Tiến lẻn vào gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh, 50 tuổi, dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, trị giá 10 triệu đồng.

Lấy được xe, các đối tượng đem bán ngay cho Phạm Văn Dân, 30 tuổi, ở thôn Cao Sơn, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy. Tiền bán được hai đối tượng chia nhau tiêu xài hết.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 9-2016 đến nay, Dưỡng và Tiến đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trong địa bàn tỉnh Thái Bình. Dân là đối tượng chuyên tiêu thụ các xe máy do Dưỡng và Tiến hoặc các đối tượng khác trộm cắp được.

Cơ quan điều tra đã thu hồi 20 xe máy các loại, 1 bộ vam phá khóa. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Đào Như Dưỡng và Phạm Văn Dân; đang truy bắt đối tượng Tiến bỏ trốn khỏi địa phương.