Triệt phá ổ nhóm cướp tài sản trong đêm sau một tuần gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28/8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, CATP Hà Nội, cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hoàng Nghĩa Dũng (SN 1994), Hoàng Đăng Nam (SN 1990, có 2 tiền án tội trộm cắp) và Hoàng Đăng Sơn (SN 1998) cùng trú tại Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, về hành vi cướp tài sản xảy ra vào ngày 19/8 tại ngã ba Thi Sách - Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Lương Hoàng L (SN 2001, HKTT: phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 19/8, anh L đến Công an phường Phạm Đình Hổ trình báo về việc bị một nhóm đối tượng cướp tài sản tại ngã ba Thi Sách - Nguyễn Công Trứ. Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức xác minh, điều tra, rà soát và truy bắt các đối tượng gây ra vụ cướp của anh L.

Ba đối tượng Sơn, Nam và Dũng

Ba đối tượng Sơn, Nam và Dũng

Trước đó vào tháng 6/2021, đối tượng Hoàng Nghĩa Dũng tham gia vào hội mua bán xe không giấy tờ trên mạng xã hội Facebook để đăng tin bán xe máy Honda wave không có biển kiểm soát, không có giấy tờ. Lương Hoàng L đã nhắn tin hỏi mua xe máy Dũng đăng bán. Sau khi thực hiện xong giao dịch, thỉnh thoảng Long vẫn nhắn tin cho Dũng cần tìm mua một xe Honda SH không có giấy tờ nhưng Dũng không có. Gần đây, do thiếu tiền tiêu xài, Dũng đã nảy sinh ý định giả vờ bán xe cho Long để chiếm đoạt tiền của Long.

Ngày 18/8, Dũng chủ động nhắn tin cho Long nói Dũng có một xe Honda SH không có giấy tờ muốn bán. Hai bên thống nhất chiếc xe máy có giá trị 38 triệu đồng, nếu Long đồng ý mua luôn sẽ hạ giá xuống còn 30 triệu đồng. Chiều 19/8, Dũng gọi cho Long hẹn gặp Long ở khu Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng vào buổi tối cùng ngày để bán xe và chỉ nhận tiền mặt chứ không nhận chuyển khoản.

Cùng lúc này, Dũng điện thoại cho Hoàng Đăng Nam và Hoàng Đăng Sơn (em trai Nam) hẹn gặp. Dũng nói với Sơn về dự định muốn mượn chiếc xe Honda SH của Trần Ngọc T để lừa bán xe máy, mục đích để cướp tiền, rủ Nam và Sơn cùng tham gia. Sau khi xong việc, Dũng sẽ chia cho Nam và Sơn mỗi người 6 triệu đồng tiền công. Nam và Sơn đều đồng ý.

Khoảng 18h30 ngày 19/8, cả ba đi đến điểm hẹn anh L tại cổng Time City. Anh L xem xe và thấy mặt đồng hồ của xe bị vỡ nên cả hai thống nhất chiếc xe có giá 29 triệu đồng, tuy nhiên hai bên chưa giao tiền - xe (do Dũng thấy anh L đi cùng với anh họ của L). Dũng bảo anh L chở đi tìm xe ôm, sau khi tìm được sẽ bàn giao xe - đưa tiền thì anh L đồng ý.

Chiếc xe Honda SH nhóm đối tượng dùng để gây án

Chiếc xe Honda SH nhóm đối tượng dùng để gây án

Dũng điều khiển chở anh L đi lòng vòng trên phố mục đích để liên lạc với Nam và Sơn. Khi đến cây xăng Nguyễn Công Trứ, thì thấy Sơn chở Nam đi phía trước nên Dũng phóng xe vượt lên. Đến ngã ba Thi Sách - Nguyễn Công Trứ, Dũng dừng xe lại. Ngay lập tức Sơn chở Nam phóng lên tạt đầu xe máy của Dũng. Nam nhảy xuống vật ngã anh L xuống đường. Nam dùng tay ghì cổ, bẻ tay anh L ra phía sau. Dũng tiến lại lấy số tiền 29 triệu đồng trong túi đeo trên người anh L rồi cả ba lên xe máy bỏ chạy về hướng phố Thi Sách.

Cảnh báo tội phạm cướp tài sản gia tăng mùa dịch

Vụ cướp xảy ra vào thời điểm Công an quận Hai Bà Trưng đang cùng các lực lượng căng mình chống dịch Covid-19. Nhưng ngay khi nhận thông tin, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, rà soát.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: Việc thu nhập thông tin phá án gặp không ít khó khăn vì rơi vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội. Các đối tượng sau khi gây án cũng tắt điện thoại, hủy sim. Các cửa hàng ven đường nơi xảy ra vụ án đều đóng cửa, tắt đèn nên không trích xuất được camera. Các đối tượng có thể không phải người trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Thời điểm xảy ra vụ án, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên các đối tượng gây án xong là lẩn trốn trong nhà, không ra đường nên cũng khó khăn cho các trinh sát trong việc tìm kiếm, truy vết.

Tuy nhiên với quyết tâm phải truy bắt bằng được các đối tượng trong thời gian sớm nhất, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đã dồn toàn lực lượng mở rộng điều tra, rà soát. Đến 22h ngày 26/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Hoàng Quốc Thực, các trinh sát đã ập vào ngôi nhà số 1, ngõ 167 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, bắt giữ ba đối tượng Dũng, Nam, Sơn khi đang tụ tập ăn uống.

Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối với số tiền cướp được, Dũng đã ăn tiêu cá nhân hết, còn 2 triệu đồng trên người, đã bị cơ quan công an thu giữ. Nam và Sơn cũng đã chi tiêu hết số tiền hưởng lợi từ vụ cướp.

Trung tá Hoàng Quốc Thực cho biết: Thời điểm mùa dịch, nhiều đối tượng không có việc làm, bị nghỉ việc túng thiếu nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản. Đây là loại tội phạm không mới nhưng thủ đoạn rất tinh vi, chiếm đoạt tiền qua mua bán trên mạng xã hội. Vì vậy mọi người cần đề cao cảnh giác trong việc mua bán, đặc biệt là qua mạng trong thời điểm này. Khi mua bán online cần tìm hiểu kỹ nhân thân khách hàng, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nếu gặp đối tượng cướp giật, phải bình tĩnh, xử lý linh hoạt, bảo vệ bản thân, đồng thời chú ý quan sát đặc điểm nhận dạng của đối tượng, màu da, giọng nói, phương tiện sử dụng, điều kiện thuận lợi có thể hô hoán quần chúng nhân dân xung quanh giúp sức, truy bắt đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Hiện vụ án đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ.