Triệt phá ổ nhóm cướp tài sản

ANTĐ -Từ một vụ cướp tạp công trường xây dựng, cơ quan công an đã làm rõ ổ nhóm này chuyên cướp tài sản.

Qua nhân dân cung cấp tại Công trường xây dựng cầu trụ 149 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân xảy ra 1 vụ cướp tấm tôn sắt trị giá 6 triệu đồng. Ngay lập tức, Tổ công tác Công an phường Hạ Đình đã tuần tra kiểm soát, phát hiện các đối tượng bỏ chạy và để lại 1 xe cải tiến. Công an quận Thanh Xuân lập tức cho rà soát, phát hiện Phạm Thị Ngọc (SN1973, ở 208 đường Nguyễn Xiển) là đối tượng thường xuyên tiêu thụ số tấm tôn do các đối tượng cướp của công trường này bán.

Sau một thới gian tích cực điều tra, khám phá, đến ngày 2-3, Công an quận Thanh Xuân đã bắt 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Bách (SN 1990, ở Làng Đồng, xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang); Lưu Văn Nam (SN 1990, ở xóm Bùi, xã Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang); Lê Xuân Dũng (SN 1990, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai) và Hoàng Mạnh Quân (SN 1989, ở khu nhà tạm giam, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, có 1 tiền sự).

Lực lượng công an thu 1 dao tông dài, 1 dùi cui cao su, 1 biển kiểm soát xe máy.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, chúng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản tại khu vực công trường thi công cầu cạn đường Nguyễn Xiển. Các vụ án cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất, 21h30 ngày 28-2-2012, Quân cùng Sơn, Bách, Nam vào công trường cầu trụ 149 đường Nguyễn Xiển. Quân bóp cổ anh Nguyễn Xuân Hường, là bảo vệ công trường, còn Sơn dùng dao đe doạ, chúng cướp một số tấm tôn sắt của công trường, trị giá 5.160.000 đồng rồi bán cho Phạm Thị Ngọc với giá 3 triệu đồng; còn 5 tấm sắt đang vận chuyển thì bị tổ tuần tra Công an phường Hạ Đình phát hiện, chúng bỏ lại tại hiện trường.

Vụ thứ hai, Khoảng 23h30 ngày 23-2-2012, Quân và Sơn và Nhất vào phòng thuê trọ của anh Đào Việt Khoa và anh Phạm Xuân Thiệu (ở tổ 27B, cụm 5, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), dùng dao khống chế, cướp của anh Khoa và Thiệu 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động trị giá 21,3 triệu đồng. Đối tượng Nhất lên xe máy tẩu thoát.

Vụ thứ ba, Khoảng 1h ngày 29-1-2012, Quân cùng Sơn, Nam bắt giữ anh Hoàng Văn Hiến, Nguyễn Văn Khải, Hiếu (đều là là công nhân công trường) đưa về lều lán của Hoàng Thị Yến (ở tổ 24B, cụm 6, Hạ Đình). Đối tượng Quân cùng Yến bắt Hiếu, Hiến, Khải quỳ tra hỏi và giữ Khải, Hiến qua đêm, bắt họ đi đào hố ga và yêu cầu cơ quan mang 10 triệu đồng đến chuộc. Đại diện công trường đã mang 6 triệu đồng đến chuộc thì Yến và Quân mới cho Hiến, Khải về.

Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.