Triệt phá ổ nhóm cướp 4 tên

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Tiến, SN 1984, trú quán tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Đăng Dũng, SN 1992 và Nguyễn Văn Kỳ, SN 1991, đều trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Thanh Hoàn, SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, can tội cướp tài sản.

Nhóm cướp này do Nguyễn Hồng Tiến cầm đầu, chuyên lang thang trên Quốc lộ 18 địa phận huyện Sóc Sơn để cướp tài sản của người đi đường. 19h ngày 1-1-2012, 4 tên cướp đi xe máy lên Quốc lộ 18, địa phận xã Kim lũ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), dùng dao phay đe dọa, cướp của 2 nam thanh niên một số tài sản gồm 2 điện thoại di động và tiền mặt. Sau đó, chúng tiếp tục đến khu vực đền Đô, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chặn xe máy của một đôi trai gái để cướp 2 chiếc điện thoại di động.

 

Các đối tượng trong ổ cướp

3 ngày sau khi gây án, một trong số bốn tên cướp là Nguyễn Đăng Dũng đã bị CAH Sóc Sơn phát hiện đang sử dụng chiếc điện thoại di động Sony Ericson màu đỏ, tang vật vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn vào đêm 1-1. Dũng khai đã cùng Hoàn, Kỳ và Tiến gây ra các vụ cướp trên. Sau khi cùng đồng bọn gây án, Tiến bỏ trốn đến ngày 8-2 bị CAH Sóc Sơn bắt giữ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

 Vụ án đang được cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn tiếp tục mở rộng.