Triệt phá ổ nhóm chuyên bẻ khóa nhà trọ sinh viên giữa ban ngày

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án trộm cắp tài sản của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, bắt giữ 2 đối tượng gây án.

Sau khi nhận được trình báo của một số bị hại là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, hiện đang thuê trọ tại một số khu nhà trọ trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, về việc bị kẻ trộm bẻ khóa phòng trọ giữa ban ngày, lấy trộm laptop, đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ án.

Thượng tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự cho biết, ổ nhóm trộm cắp này hoạt động khá ngang nhiên. Chúng đột nhập vào các khu nhà trọ sinh viên giữa ban ngày để cắt khóa, trộm cắp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn có rất nhiều bị hại, hầu hết là sinh viên đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm laptop.

Hai đối tượng Cung và Tuấn

Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, lần theo dấu vết của các vụ án, chân dung của hai đối tượng gây án được dựng lên là Nguyễn Viết Cung, sinh năm 1996, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và Trần Mạnh Tuấn, sinh năm 1989, trú tại tôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ngay sau đó 2 đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được, mới đây nhất là vào sáng ngày 7-3, Cung và Tuấn đã cùng nhau bàn bạc đi trộm cắp tài sản, sau khi thống nhất, Tuấn mượn xe máy rồi cùng Cung đi sang thị trấn Trâu Quỳ.

Tại thị trấn này, hai đối tượng đã lòng vòng “khảo sát” những căn nhà trọ của sinh viên tại tổ An Đào. Khi phát hiện một dãy nhà trọ vắng người, cửa khóa ngoài sơ sài, lập tức Tuấn ở ngoài làm nhiệm vụ trông xe và cảnh giới, còn Cung lẻn vào trong, dùng kìm cắt khóa 5 phòng trọ, lấy trộm 3 máy tính xách tay. Thấy việc lấy trộm dễ dàng, Tuấn và Cung tiếp tục đến các khu trọ khác tại thị trấn Trâu Quỳ để trộm cắp laptop.

Một số laptop tang vật được thu hồi

Tại cơ quan điều tra Tuấn và Cung khai nhận, đã gây ra 4 vụ trộm cắp laptop khác trên địa bàn huyện Gia Lâm trước đó, lấy trộm được tổng số 16 laptop, trị giá gần 100 triệu đồng.

Về nhân thân, Cung là đối tượng chơi bời hư hỏng, bỏ học sớm, không chịu tu chí làm ăn, để có tiền tiêu, Cung chỉ  nhăm nhăm nghĩ cách đi trộm cắp tài sản. Còn Tuấn hiện đang thuê trọ tại phường La Khê, quận Hà Đông, đi làm thợ cắt tóc, nhưng do tiền thu nhập hàng tháng không đủ cho Tuấn ăn chơi nên đã “gật đầu” cùng Cung “hợp tác” đi ăn trộm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.