Triệt phá một tụ điểm mại dâm

ANTĐ - Ngày 10-12, CAH Krông Nô (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tú bà Huỳnh Thị Hồng (SN 1959, trú tại thôn Nam Cường, xã Nam Đà, huyện Krông Nô) về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm. 
Triệt phá một tụ điểm mại dâm ảnh 1
Đối tượng Huỳnh Thị Hồng tại Cơ quan cảnh sát điều tra


Theo lời khai của đối tượng, khoảng 20h ngày 3-12 Nguyễn Văn N. và Bùi Văn B. đều trú tại tỉnh Lâm Đồng đến gặp Hồng để thỏa thuận việc mua dâm. Sau khi thỏa thuận với giá 250 ngàn đồng/lần mua dâm, Hồng đã điện thoại cho 2 nhân viên của mình là Phạm Thị H. và Đinh Thị T. về để bán dâm. 
Sau khi B. và H. thực hiện xong hành vi mua bán dâm, thì N. và T. tiếp tục vào phòng thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Công an huyện Krông Nô bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 38 bao cao su cùng một số tang vật có liên quan. Cũng theo lời khai, mỗi lần đi khách, gái bán dâm được hưởng 150 ngàn đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đang tiếp tục điều tra, làm rõ.