Triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh cực lớn, mỗi ngày giao dịch cả tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30/5, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngô Quyền, TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn xuất hiện một ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn dưới hình thức chơi lô đề, đã lên phương án triệt xoá.
Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề bị CAQ Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt giữ

Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề bị CAQ Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt giữ

Ổ nhóm này cấu kết với nhau thành đường dây từ Hải Phòng lên đến Hà Nội, trong đó có những đối tượng là mẹ con, là chị em trong cùng một gia đình nên phương thức thủ đoạn hoạt động khá tinh vi kín kẽ.

Đến khoảng hơn 18h mỗi ngày, sau khi cộng, trừ, nhân, chia chuyển bảng, kênh số cho nhau qua mạng xã hội như Viber, Instagram… mỗi bảng đề có doanh thu từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng; gộp cả đường dây số tiền tham gia đánh bạc là hơn tỷ đồng/ngày.

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT CAQ Ngô Quyền đã tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 12 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, ở 4/151-Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Yến (SN 1964, ở 22/30/165-Đà Nẵng); Phạm Thị Hoa (SN 1969, ở 116/182-Đà Nẵng); Phạm Thị Thảo (SN 1992, ở 1/174-Đà Nẵng); Bùi Thị Hiền (SN 1969, ở 39/182-Đà Nẵng); Nguyễn Thị Nguyên (SN 1971, ở 1/9-Đà Nẵng); Võ Thị Bích Thủy (SN 1966, ở 183-Đà Nẵng) và Trần Thị Yến (SN 1966, ở 1/124-Đà Nẵng), đều ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền.

Các đối tượng ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền gồm có: Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1970, ở 747 Lô 22) và Phạm Thị Hải Bình (SN 1973, ở 14 Lô 3e đường Lê Hồng Phong). Ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền có đối tượng Trần Thị Hạnh (SN 1972, ở 22/184 đường vòng Vạn Mỹ).

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1972, ở 5/37 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm: 18 điện thoại di động, 4 Ipad, 2 Laptop cùng nhiều tài liệu, sổ ghi đề và hơn 800 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ tính chất, quy mô cũng như vai trò của từng đối tượng trong đường dây thầu đề hết sức nguy hiểm này.

Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đề nghị những người có liên quan đến hoạt động của đường dây thầu đề nêu trên đến Cơ quan Công an trình diện và khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.