Triệt phá đường dây đánh bạc gần 5.000 tỷ đồng qua mạng

ANTĐ - Đường dây cá độ, xóc đĩa qua mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền giao dịch giữa nhà cái, các đầu nậu và chân rết lên đến gần 5.000 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá. 

Đến thời điểm này, CQĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đối tượng cầm đầu đường dây là Dương Bá Liệu (SN 1966-ảnh), trú tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa khai đã mua 2 trang mạng đánh bạc trực tuyến của Trần Thị An (đối tượng đang bỏ trốn), trú ở huyện Vụ Bản, Nam Định, tổ chức sát phạt bằng các hình thức xóc đĩa, cá độ, thông qua các mạng M88, Best 365. Liệu còn xây dựng hệ thống tường rào sắt kiên cố bao quanh nhà và lắp hệ thống camera để hành nghề cờ bạc. Khác với những đường dây đánh bạc qua mạng từng bị triệt phá, đường dây của Dương Bá Liệu chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt chứ không qua chuyển khoản. CQĐT xác định từ đầu năm 2014, đường dây này đã thiết lập được khoảng 40 đầu mối ở Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình... 

Tin cùng chuyên mục