Triệt phá đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe gian ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian tại Hà Nội vừa bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa truy xét, bắt giữ.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Tiến Dũng (SN 1979, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Lương Việt Thắng (SN 1983, trú tại quận Ba Đình); Thiều Đức Toàn (SN 1991, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái); Lê Quang Huy (SN 1997, trú tại Lục Yên, Yên Bái); Đào Quốc Tiến (SN 1991, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trộm cắp. tiêu thụ xe gian bị bắt giữ

Các đối tượng trộm cắp. tiêu thụ xe gian bị bắt giữ

Chiều 14-10, Dũng cùng một đối tượng lạ mặt đèo nhau trên một chiếc xe Honda Wave màu xanh đến khu vực Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước số 8, ngách 91/185 phố Chùa Láng thì Dũng phát hiện trong sân nhà có nhiều xe máy, cổng mở.

Hai đối tượng chia nhau cảnh giới và đột nhập vào trong trộm được một chiếc Honda Airblade màu đen - bạc. Khi Dũng vừa dắt chiếc xe ra khỏi cổng nhà thì bị bảo vệ trông xe phát hiện, tri hô người dân bắt giữ, sau đó báo CAP Láng Thượng đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Phạm Tiến Dũng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp trên của bản thân, đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Quá trình khai thác mở rộng vụ án, Phạm Tiến Dũng khai đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản tại quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy (Hà Nội). Số tang vật trộm cắp được Dũng đem bán cho Lương Việt Thắng, Lê Quang Huy, Thiều Đức Toàn.

Cơ quan công an đã triệu tập Thắng, Huy và Toàn đến trụ sở để làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời Lê Quang Huy đã giao nộp một chiếc xe Honda SH là tài sản do Huy mua lại của Đào Quốc Tiến. Huy biết rõ chiếc xe SH này do phạm tội mà có, nhưng vẫn mua của Tiến với mục đích bán lại để kiếm lời.

Quá trình xác minh, xác định chiếc xe Honda SH màu đen - bạc, số khung: 007197, số máy: 0007304 hiện đang đeo BKS: 29V7-305.52 là tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 18/4/2020 tại số 1, ngách 136, ngõ 68 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi bị mất chiếc xe trên, anh C đã đến Công an xã Tân Triều trình báo sự việc. Ngoài vụ việc trên Huy và Tiến đã giao dịch 6 vụ mua bán xe gian khác...

Các tài sản mà nhóm đối tượng này trộm cắp và tiêu thụ chủ yếu là xe tay ga, có giá trị cao. Theo cơ quan công an, Phạm Tiến Dũng có 9 tiền án, tiền sự, Lương Việt Thắng có 3 tiền án, tiền sự, Lê Quang Huy có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.