Triệt phá “đại lý” lô đề lớn tại TP Đông Hà

ANTĐ - Sáng 15-9, Đại tá Trần Ngọc Cư, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tỉnh Quảng Trị cho biết, sau một thời gian theo dõi, ngày 11-9, lực lượng này đã triệt phá thành công ổ lô đề tại số 5 đường Lê Thế Hiếu (TP Đông Hà).

  

Ổ đánh bạc theo hình thức lô đề này do Nguyễn Thị Thoa, SN 1969 làm chủ đã hoạt động suốt một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận. Hầu hết các ổ số đề trên địa bàn thành phố Đông Hà đều đặt dưới sự điều hành của thị Thoa. Ngoài ra Nguyễn Văn Minh (chồng của Thoa) còn điều khiển một máy photocopy và một máy fax để phục vụ đánh bạc bằng hình thức lô đề qua máy.          

Lực lượng chức năng đã bắt giữ và thu tại hiện trường rất nhiều tờ phơi và sổ ghi đề với tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề trong ngày thu được là 151.400.000 đồng. Lực lượng chức năng còn thu giữ 49.000.000 đồng tiền mặt.

Mặc dù đây là ổ đánh bạc được tổ chức rất kín đáo, nhưng nhờ sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá ổ đánh bạc này, góp phần làm trong sạch, lành mạnh địa bàn.