Triệt phá băng trộm hoạt động những ngày cận Tết

ANTĐ - Ngày 7-2, CATP Quy Nhơn cho biết vừa triệt xóa băng nhóm chuyên đột nhập nhà cao tầng để trộm cắp, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, trong đó có Lê Công Lợi, đối tượng cầm đầu.
Triệt phá băng trộm hoạt động những ngày cận Tết ảnh 1
Lê Công Lợi tại cơ quan công an


Các đối tượng gồm: Lê Công Lợi (thường gọi Lụ em, SN 1996, ở KV6, phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn), Thái Văn Thiên (SN 1995, ở KV6, phường Lê Hồng Phong), Trần Tuấn Tú (SN 1995, ở KV4, phường Ghềnh Ráng), Phan Anh Hải (SN 1996, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn), Nguyễn Đăng Phúc (SN 1994, ở Cát Tường, Phù Cát). Đây là các đối tượng vừa rời khỏi trường giáo dưỡng nhưng đã ngay lập tức rủ nhau đi trộm cắp và gây ra hàng loạt vụ trộm trong những ngày cận tết. Cầm đầu băng nhóm này là Lê Công Lợi.
Hoạt động trộm cắp của nhóm đối tượng này táo bạo, liều lĩnh, tài sản bị chúng chiếm đoạt vụ sau giá trị cao hơn vụ trước. Theo đó, bọn chúng chia nhau thành từng nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 3 tên, trong đó 2 tên làm nhiệm vụ cảnh giới, 1 tên đột nhập nhà dân trộm cắp, thời gian hoạt động của chúng thường từ 0h đến 3h sáng. Những ngôi nhà cao tầng quên đóng cửa tầng 2, tầng 3 là mục tiêu của băng trộm này. 
Không chỉ trộm ở địa bàn TP Quy hơn băng trộm này còn gây ra các vụ trộm dọc tuyến QL1A. Bước đầu bọn chúng khai nhận thực hiện 30 vụ trộm cắp.